Bé trai 20 ngày sau mổ ruột thừa vẫn còn hôn mê: Có dấu hiệu hồi tỉnh

21/10/2015 05:12 GMT+7

(TNO) Hôm 20.10, Khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) xác nhận bé Phạm Lê Hải Tiến có nhiều dấu hiệu cho thấy đang có sự hồi tỉnh dần.

(TNO) Hôm 20.10, Khoa Nhi của Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) xác nhận bé Phạm Lê Hải Tiến có nhiều dấu hiệu cho thấy đang có sự hồi tỉnh dần.

Cháu Tiến đang hồi tỉnh dầnCháu Tiến đang hồi tỉnh dần
Các bác sĩ của khoa cho biết đó là do tình trạng nhiễm trùng ổ bụng cũng như viêm phổi ở cháu đã được cải thiện nhiều; cháu bé có thể tự thở không cần giúp thở, tình trạng bệnh lý do thiếu oxy não sẽ được từ từ hồi phục, giúp tri giác của bé được cải thiện.
Chị Phạm Thị Bé Mười, cô ruột và là người đang trực tiếp săn sóc cháu Tiến thì cho biết dấu hiệu chứng tỏ cháu tỉnh hơn trước là cháu đã nhận biết được người lạ và người quen khi tiếp xúc.
Trước đó, bé Phạm Lê Hải Tiến (4 tuổi, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, Bến Tre) nhập viện Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) lúc 10 giờ ngày 29.9 với triệu chứng sốt cao li bì. Bệnh viện chẩn đoán cháu bị viêm phúc mạc ruột thừa nên 15 giờ cùng ngày đã đưa vào phẫu thuật: lấy mủ, cắt ruột thừa, cầm máu, rửa bụng, đặt ống dẫn lưu… Tuy nhiên, cho đến ngày 19.10, bé vẫn còn trong tình trạng hôn mê.

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.