Bé trai hơn 2 tuổi hóc đinh vít nhặt được ở trường mầm non

Phạm Đức
Phạm Đức
18/11/2021 09:12 GMT+7

Một bé trai 32 tháng tuổi ở Hà Tĩnh được xác định tử vong do nuốt phải chiếc đinh vít mà bé nhặt được khi đang học tại trường mầm non .

Sáng nay 18.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Đình Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT H.Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa yêu cầu lãnh đạo Trường mầm non xã Hương Trà (H.Hương Khê) giải trình về sự việc một cháu bé 32 tháng tuổi của trường này tử vong do nuốt phải chiếc đinh vít nhặt được trong lớp học.

Theo ông Hùng, qua tường trình của Trường mầm non xã Hương Trà thì sự việc xảy ra vào trưa ngày 17.11. Vào thời điểm trên, trong lúc chơi đùa tại lớp học dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, cháu Dương Nam Phong bất ngờ nằm giữa sàn lớp và có biểu hiện khó thở.

Trường mầm non xã Hương Trà

TÂN KỲ

Phát hiện sự việc, 2 nữ giáo viên đứng lớp đã lập tức gọi mẹ của cháu Phong cũng là giáo viên dạy học trong trường này để cùng đưa bé trai tới Trạm y tế xã Hương Trà để kiểm tra. Tại đây, nhân viên y tế nghi ngờ em Phong bị hóc dị vật nên đã cho bệnh nhi chuyển đến Bệnh viện đa khoa H.Hương Khê cấp cứu.

“Mặc dù em Phong đã được các bác sĩ gặp dị vật là chiếc đinh vít trong hầu họng ra ngoài nhưng vẫn không thể cứu sống được bé trai này. Qua tường trình của nhà trường thì chiếc đinh vít mà em Phong vô tình nuốt phải có thể bị rơi ra từ một trong số đồ dùng trong lớp học. Hiện Trường mầm non xã Hương Trà đã ra quyết định tạm thời cho 2 nữ giáo viên đứng lớp của em Phong nghỉ việc để ổn định tâm lý và làm tường trình”, ông Hùng nói.

Chiếc đinh vít do nạn nhân nuốt phải được các bác sĩ gắp ra ngoài

TÂN KỲ

Một lãnh đạo của Bệnh viện đa khoa H.Hương Khê cho hay, vào khoảng 13 giờ 40 ngày 17.11, Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận em Phong nhập viện trong tình trạng người tím tái, nhịp thở và nhịp mạch không có, đồng tử giãn, tiên lượng đã tử vong lâm sàng do hóc dị vật.

Các bác sĩ sau đó đã tiến hành lấy ra từ hầu họng của em Phong một chiếc đinh vít xoắn, dài khoảng 3 cm, đường kính 1 - 1,5 cm. Mặc dù được các bác sĩ gắp dị vật ra ngoài nhưng em Phong vẫn không qua khỏi và được xác định tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an H.Hương Khê cũng đã cử cán bộ đến Trường mầm non xã Hương Trà để khám nghiệm hiện trường và tiến hành làm việc với những người liên quan để điều tra nguyên nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.