Benzema chiến thắng giải ‘Quả bóng vàng’ 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/10/2022 05:56 GMT+7

Tiền đạo Karim Benzema đã được khen thưởng cho màn trình diễn chói sáng với Real Madrid khi giành giải ‘Quả bóng vàng’ trong một buổi lễ quy tụ các ngôi sao ở Paris (Pháp) diễn ra rạng sáng nay (18.10).

Benzema là cầu thủ người Pháp đầu tiên giành giải thưởng danh giá nhất trong bóng đá cho cầu thủ nam kể từ thời Zinedine Zidane năm 1998, ghi 44 bàn sau 46 trận mùa trước khi Real Madrid vô địch Champions League và La Liga.

15 bàn thắng của anh được ghi ở Champions League, bao gồm hat-trick trong trận thắng loại trực tiếp trước PSG và Chelsea và 3 bàn nữa trong cả hai lượt trận trong trận bán kết vượt qua Man City.

Benzema xứng đáng chiến thắng giải ‘Quả bóng vàng’ 2022

AFP

Tiền đạo 34 tuổi này, người cũng đã vô địch UEFA Nations League cùng Pháp, kế nhiệm Lionel Messi khi cầu thủ người Argentina không được đề cử năm nay sau khi đoạt giải lần thứ 7 vào năm 2021.

"Quả bóng vàng có thể là cá nhân nhưng nó vẫn là giải thưởng tập thể. Đây là ‘Quả bóng vàng’ của mọi người. Giành được giải thưởng này luôn là mục tiêu trong tâm trí tôi", Benzema chia sẻ.

Benzema đã có một mùa giải chói sáng

AFP

Benzema chiến thắng khi đẩy Sadio Mane xuống vị trí thứ 2, mặc dù ngôi sao của Bayern Munich và tuyển Senegal đã được công nhận khi anh được trao giải thưởng mới mang tên cựu ngôi sao người Brazil, Socrates. Kevin De Bruyne của Man City đứng thứ 3, trong khi tiền đạo Robert Lewandowski của Barcelona đứng thứ 4.

Các giải thưởng cá nhân khác thuộc về Thibaut Courtois (Real Madrid) - thủ môn xuất sắc nhất, tiền vệ 18 tuổi, Gavi của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha đoạt giải Kopa Trophy cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Trong khi đó, Alexia Putellas của Tây Ban Nha giành được giải thưởng “Quả bóng vàng” 2022 dành cho cầu thủ nữ. CLB Man City chiến thắng giải đội bóng xuất sắc nhất năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.