Bị dồn ép ở Bakhmut, Ukraine tăng cường ngoại giao

13/04/2023 06:10 GMT+7

Ukraine đang gia tăng các nỗ lực ngoại giao để tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế trong lúc hai bên vẫn giằng co ở Bakhmut.

Căng thẳng ở Bakhmut

Hãng thông tấn TASS đưa tin lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga Yevgeny Prigozhin ngày 11.4 tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát hơn 80% thành phố Bakhmut thuộc vùng Donetsk ở miền đông Ukraine. "Phần lớn nhất của Bakhmut, hơn 80%, gồm toàn bộ các trung tâm hành chính, nhà máy, xí nghiệp, chính quyền thành phố, đang nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi", ông Prigozhin nói.

Ukraine gắng bám trụ Bakhmut khi Nga không ngừng tấn công

Thông tin này được lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin xác nhận. Theo ông Pushilin, tất cả tòa nhà hành chính ở Bakhmut đang do Nga kiểm soát. Và sau các trận giao tranh dữ dội, Nga đã dồn lực lượng phòng thủ Ukraine vào chân tường. "Ở các khu vực phía tây, nơi các đơn vị của Ukraine đang cố thủ, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên hoặc đầu hàng", TASS dẫn lời ông Pushilin cho biết.

Bị dồn ép ở Bakhmut, Ukraine tăng cường ngoại giao - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine di chuyển về phía tiền tuyến Bakhmut và Chasiv Yar ngày 11.4

Reuters

Đáp lại, các quan chức quân sự cấp cao của Ukraine khẳng định lực lượng nước này vẫn trụ vững trước các cuộc tấn công ác liệt của Nga. Theo Reuters, phát ngôn viên Serhiy Cherevaty của Bộ Chỉ huy miền đông Ukraine ngày 11.4 cho biết tình hình ở Bakhmut đã được kiểm soát. Ông Cherevaty cũng khẳng định Kyiv sẽ không để lực lượng của mình bị bao vây.

Ukraine huy động sự hỗ trợ của quốc tế

Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngày 12.4 cho biết Ukraine đã đề nghị New Delhi cung cấp thêm thuốc men và thiết bị y tế, đồng thời mời các công ty Ấn Độ giúp tái thiết đất nước này. Các đề nghị trên được đưa ra trong chuyến thăm 4 ngày tới Ấn Độ kết thúc hôm 12.4 của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Emine Dzhaparova. Theo Reuters, đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Ukraine tới Ấn Độ kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự.

Ukraine sẽ cạn tên lửa phòng không vào tháng 5?

Tại Ấn Độ, bà Dzhaparova đã hội đàm với Quốc vụ khanh về Ngoại giao và Văn hóa của Ấn Độ Meenakshi Lekhi, đồng thời trao một lá thư của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Phát biểu trước báo giới, bà Dzhaparova cho biết Ukraine muốn Ấn Độ tham gia nhiều hơn vào việc giúp giải quyết xung đột và Ukraine mong được chào đón ông Modi đến Kyiv.

Trước đó, Thủ tướng Justin Trudeau của Canada ngày 11.4 đã gặp Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tại Toronto. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ quân sự, nỗ lực tái thiết Ukraine và ký tuyên bố chung nhằm hiện đại hóa thương mại. Ông Trudeau cho biết Canada sẽ gửi 21.000 súng trường tấn công, 38 súng máy và 2,4 triệu viên đạn cho Ukraine.

Mỹ bi quan về tình hình Ukraine ?

Trong khi đó, CNN đưa tin các tài liệu tuyệt mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy Mỹ khá bi quan về tình hình chiến sự ở Ukraine. Theo các tài liệu, Ukraine đang đối mặt với nhiều thiếu hụt về mặt quân sự trong khi chuẩn bị cho cuộc phản công chống lại Nga vào mùa xuân.

Quan chức thân Nga đến Bakhmut, nói Ukraine chỉ còn kiểm soát 25%

Một số tài liệu cảnh báo hệ thống phòng không tầm trung Ukraine dùng để bảo vệ các binh sĩ tiền tuyến sẽ hoàn toàn suy giảm sức mạnh trước ngày 23.5. Điều này cho thấy Nga có thể sớm chiếm ưu thế trên không và Ukraine có thể mất khả năng huy động lục quân cho một cuộc phản công.

Tài liệu cũng nhấn mạnh những vấn đề trong chiến dịch quân sự của Nga, từ đó dự đoán rằng thế trận giữa hai bên sẽ bế tắc trong tương lai gần. "Chiến dịch của Nga ở khu vực Donbass có thể sẽ đi đến bế tắc, cản trở mục tiêu của Moscow là kiểm soát toàn bộ khu vực vào năm 2023", theo tài liệu.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ và Ukraine hạ thấp tầm quan trọng của những thông tin mật bị rò rỉ. Reuters đưa tin Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 11.4 nói ông đã được người đồng cấp Mỹ Antony Blinken điện đàm trấn an về sự hỗ trợ "vững chắc" của Washington đối với Kyiv. Theo ông Kuleba, ông Blinken đã kịch liệt bác bỏ mọi nỗ lực gây nghi ngờ về khả năng giành chiến thắng của Ukraine. Ngoại trưởng Kuleba cũng khẳng định Mỹ vẫn là đối tác đáng tin cậy của Ukraine và cả hai bên đang tập trung vào việc thúc đẩy hòa bình. 

Tài liệu mật rò rỉ: Ukraine chủ động tấn công mục tiêu bên trong Belarus, Nga?

Sự cố an ninh quốc gia lớn

CNN dẫn lời các nguồn tin cho biết những tài liệu bị rò rỉ trên dường như là bản tóm tắt thông tin tình báo mỗi ngày cho các nhà lãnh đạo cấp cao của Lầu Năm Góc. Đây là một sự cố an ninh quốc gia lớn. Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 11.4 cho biết Washington sẽ lật tung từng viên đá cho đến khi xác định được nguồn gốc và quy mô vụ rò rỉ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.