Bị phạt vì ẩu đả tại SEA Games 32, nhiều trụ cột không được lên U.23 Thái Lan

05/08/2023 17:25 GMT+7

HLV Issara Sritaro của đội tuyển U.23 Thái Lan tuyên bố, sẽ giành ngôi vô địch giải U.23 Đông Nam Á ngay tại sân nhà.

Đây là giải đấu mà U.23 Việt Nam tham dự với thành phần nòng cốt là các cầu thủ trong lứa tuổi 20, được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn. U.23 Việt Nam cũng là đương kim vô địch của giải đấu này. Năm ngoái, chúng ta thắng Thái Lan 1-0 trong trận chung kết ở Phnom Penh (Campuchia).

Thái Lan chuẩn bị lực lượng, chờ đấu với U.23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á - Ảnh 1.

U.23 Thái Lan (phải)

AFC

Ở thời điểm đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đang tập luyện chuẩn bị cho giải đấu năm nay, thì đội tuyển U.23 Thái Lan cũng vừa gom quân. Giải được tổ chức tại Rayong (Thái Lan), từ ngày 17 – 26.8.

Phát biểu trước truyền thông Thái Lan, HLV Issara Sritaro của đội bóng chủ nhà tuyên bố chắc nịch: "Chúng tôi muốn vô địch giải U.23 Đông Nam Á. U.23 Thái Lan sẽ phấn đấu từng trận một. Cũng thông qua các trận đấu này, chúng tôi sẽ đánh giá thêm về đối thủ và về tương quan của toàn bộ giải đấu.

Dù đội tuyển U.23 Thái Lan thiếu vắng nhiều trụ cột, các cầu thủ hiện tại đa phần thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng tôi tin rằng lực lượng hiện có đã sẵn sàng".

So với thành phần từng dự SEA Games 32 hồi tháng 5, U.23 Thái Lan hiện chỉ còn 3 gương mặt sót lại từ Đại hội thể thao Đông Nam Á. Một số trụ cột trong lứa tuổi 23 của bóng đá Thái Lan bị cấm thi đấu có thời hạn, sau màn ẩu đả tập thể với đội U.23 Indonesia trong trận chung kết SEA Games.

Số khác, như trung vệ Jonathan Khemdee tuyên bố rút khỏi đội tuyển mà chưa hẹn ngày trở lại. Nhóm các cầu thủ còn lại không được các CLB của giải Thai-League cho phép hội quân cùng đội U.23, do thời điểm diễn ra giải U.23 Đông Nam Á không thuộc chuỗi ngày FIFA Days, lại trùng với thời điểm giải Thai-League mở màn mùa bóng mới.

Dù dự giải với bất kỳ thành phần nào, với truyền thống của mình, cộng thêm tư cách chủ nhà, U.23 Thái Lan đương nhiên được đánh giá là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch. Họ là thách thức lớn nhất cho đội U.23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn, trên con đường bảo vệ danh hiệu.

Thái Lan chuẩn bị lực lượng, chờ đấu với U.23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á - Ảnh 2.

U.23 Thái Lan (áo xanh)

AFC

Tại giải U.23 châu Á năm 2023, Thái Lan và Việt Nam cũng được tách ra 2 nhánh đấu khác nhau. Trong trường hợp đội U.23 Thái Lan và đội U.23 Việt Nam cùng đứng đầu các bảng đấu của từng đội, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ đụng độ đoàn quân của HLV Issara Sritaro ở trận chung kết.

Cụ thể, U.23 Thái Lan là hạt giống tại bảng A, có các đội Campuchia, Brunei và Myanmar. Trong khi đó, U.23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội Philippines và Lào (bảng B có Indonesia, Malaysia và Timor Leste). 3 đội dẫn đầu 3 bảng, cùng đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.