Bị tai nạn đúng cao điểm ôn thi, nam sinh nói 'quyết tâm nhiều hơn'

Thúy Hằng
Thúy Hằng
25/03/2024 17:33 GMT+7

Trường THPT Đức Trọng còn mờ sương, Lê Quốc Anh chống đôi nạng gỗ từ ngoài cổng vào. Gặp tai nạn giao thông đúng mùa cao điểm ôn thi tốt nghiệp THPT, Quốc Anh không cho phép mình nao núng.

Bị tai nạn đúng cao điểm ôn thi, nam sinh nói 'quyết tâm nhiều hơn'- Ảnh 1.

Lê Quốc Anh chống nạng đến chương trình Tư vấn mùa thi

BÁ DUY

Chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên ngày 24.3 đã diễn ra tại Trường THPT Đức Trọng, H.Đức Trọng, Lâm Đồng. Đây là điểm đến cuối cùng của đoàn Tư vấn mùa thi 2024. Từ rất sớm, trời còn se lạnh, một nam sinh đã chống nạng, từng bước di chuyển về phía sân trường, tìm chỗ ngồi lớp mình.

Trò chuyện cùng, chúng tôi được biết đó là Lê Quốc Anh, học sinh lớp 12 A9 Trường THPT Nguyễn Thái Bình, H.Đức Trọng. Quốc Anh cho biết lý do mình phải mang nạng vì gặp tai nạn giao thông.

"Hôm ấy vừa biết kết quả cuộc thi Tài năng tin học trẻ quốc tế MOS, em có giải nên vui quá. Em về nhà đi chơi với ba mẹ. Khi xe em đang di chuyển trên đường thì có một xe khác do hai chị cầm lái tông vào. Hai chị quê ở Bình Thuận đang chở con đi bệnh viện, do lo lắng và gấp quá nên không làm chủ được tốc độ. Em phải nhập viện, bị gãy xương ở ngón chân út và tổn thương chân, bác sĩ đã cố định bằng nẹp", Quốc Anh cho biết.

Bị tai nạn đúng cao điểm ôn thi, nam sinh nói 'quyết tâm nhiều hơn'- Ảnh 2.

Không may bị tai nạn giao thông đúng lúc cao điểm ôn thi, nam sinh lớp 12 cho biết càng đặt quyết tâm cao hơn

NGỌC LONG

Nam sinh lớp 12 cũng cho hay bác sĩ cho biết chấn thương này phải mất nhiều tháng mới bình phục. Điều này đồng nghĩa, sau khi thi tốt nghiệp THPT, Quốc Anh mới có thể đi lại bình thường, chia tay đôi nạng gỗ.

Nhà của nam sinh cách Trường THPT Nguyễn Thái Bình, H.Đức Trọng khoảng 11 km. Thời gian này, ba của Quốc Anh chở con trai đến trường và một số giờ học ôn thi. Lớp học của bạn nằm ở dưới tầng trệt, do đó bạn cũng tự đi chậm từ cổng trường vào lớp được, không phiền sự hỗ trợ của mọi người.

Bị tai nạn đúng cao điểm ôn thi, nam sinh nói 'quyết tâm nhiều hơn'- Ảnh 3.

Nam sinh có gương mặt rất sáng cho biết "ước mơ xa là thi đậu Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM)

BÁ DUY

Bị tai nạn đúng cao điểm ôn thi, nam sinh nói 'quyết tâm nhiều hơn'- Ảnh 4.

Nam sinh chống nạng đến chương trình để trực tiếp được đặt câu hỏi tới các thầy cô trong đoàn tư vấn

BÁ DUY

"Vì sao chân đau nhưng em không ở nhà, theo dõi chương trình qua livestream của Báo Thanh Niên?", chúng tôi đặt câu hỏi. Quốc Anh cho biết em thích ngành công nghệ thông tin và đang băn khoăn không biết nên chọn chuyên ngành lập trình trang web hay lập trình phần mềm. Bạn đang phân vân giữa hai chuyên ngành này thì chuyên ngành nào có tiềm năng hơn, cơ hội việc làm cao hơn. Do đó, dù là sáng chủ nhật và đau chân, phải đi bằng nạng, nam sinh vẫn đến trường để được đứng lên, trực tiếp đặt câu hỏi với các thầy cô trong đoàn tư vấn.

Nam sinh lớp 12 có gương mặt rất sáng cho hay dù không may gặp tai nạn đúng mùa cao điểm ôn thi cuối cấp, chân bị đau, đi lại bất tiện nhưng điều này không ảnh hưởng tới quyết tâm học tập, thi đậu vào ngành công nghệ thông tin mà mình yêu thích. "Mình học tập bằng cái đầu mà, vết thương ở chân làm em đi lại khó khăn, nhưng em càng đặt quyết tâm cao hơn", nam sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình, H.Đức Trọng nói.

Bị tai nạn đúng cao điểm ôn thi, nam sinh nói 'quyết tâm nhiều hơn'- Ảnh 5.

Ý chí, sự cố gắng của Quốc Anh khiến nhiều bạn ngưỡng mộ

NGỌC LONG

Bị tai nạn đúng cao điểm ôn thi, nam sinh nói 'quyết tâm nhiều hơn'- Ảnh 6.

Báo Thanh Niên tặng Cẩm nang tuyển sinh 2024 tới Quốc Anh, chúc bạn sớm bình phục và chinh phục được mục tiêu của mình

BÁ DUY

Trong các năm THPT và học kỳ 1 lớp 12, điểm trung bình các môn của Quốc Anh đều trên 8,0. Môn tiếng Anh của bạn đạt cao nhất với 9,3. Quốc Anh cũng tự tin nhất với khối A01 (toán, vật lý, tiếng Anh).

"Em mơ xa thi đậu vào Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), em cũng tìm hiểu về Trường ĐH FPT, Trường ĐH Khoa học tự nhiên cũng như Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM). Em đặt quyết tâm rất cao vào các mục tiêu, dự định của mình", Quốc Anh chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.