Bị tố thu phế tiền thưởng VĐV, HLV bộ môn thể dục phải làm giải trình

15/01/2024 20:08 GMT+7

Thể thao Việt Nam đang xôn xao vụ việc học trò tố HLV thu phế tiền thưởng của mình. VĐV này là tuyển thủ quốc gia môn thể dục.

Ngày 15.1, Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đã có công văn gửi Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, với nội dung yêu cầu xác minh làm rõ thông tin VĐV Phạm Như Phương của đội thể dục Việt Nam, tố bị thu phế tiền thưởng huy chương.

Bị tố thu phế tiền thưởng VĐV, HLV bộ môn thể dục phải làm giải trình- Ảnh 1.

VĐV Phạm Như Phương

FBNV

Công văn viết: "Theo VĐV Phạm Như Phương, cứ mỗi tấm huy chương được thưởng bao nhiêu tiền thì ngoài 10% tiền thuế thu nhập, cô phải nộp thêm 10% cho HLV của mình ở Bộ môn TDDC thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội và ngoài việc phải trích 10% tiền thưởng huy chương lại cho HLV, VĐV này còn phải nộp cả tiền thưởng nóng, với mức thu lên tới 50%.

Để xác minh, làm rõ các vấn đề có liên quan mà cơ quan báo chí nêu trên đã đề cập, Cục TDTT đề nghị Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Phòng thể thao thành tích cao 1 Cục TDTT, Liên đoàn Thể dục Việt Nam khẩn trương xác minh làm rõ và báo cáo sự việc cho lãnh đạo Cục TDTT trước ngày 17.1.2024".

HLV thu phần trăm tiền thưởng huy chương sẽ phải trả lại cho VĐV Phạm Như Phương

Chiều 15.1, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã có cuộc họp với ban huấn luyện đội thể dục. HLV N.T.D, người bị học trò tố, phải làm giải trình. HLV này ở Bộ môn TDDC thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội.

 Phạm Như Phương vừa bị loại khỏi đội tuyển thể dục Việt Nam vì một số lý do. Ngay sau đó cô đã quyết định giải nghệ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.