Bị tuyên án vì ngược đãi 226 con cừu

06/07/2021 21:22 GMT+7

Một người nông dân ở New Zealand đã bị kết tội ngược đãi động vật sau khi 226 con cừu trong bầy cừu của ông được tiêm thuốc trợ tử vì bệnh nặng và suy dinh dưỡng trầm trọng.

Hôm 5.7, ông Bevan Scott Tait bị kết án 9 tháng tù treo và 150 giờ lao động công ích theo Đạo luật Phúc lợi Động vật vì bỏ đói và thiếu quan tâm gia súc của mình. Đồng thời, ông cũng sẽ bị cấm quản lý hoặc chăn nuôi gia súc trong bốn năm, theo BBC.
Trang trại của ông Tait ở Russock Creek, phía nam của đảo Nam, New Zealand đã bị chính quyền để mắt tới từ tháng 4.2019, khi các thanh tra tìm thấy xác của một vài con cừu và nhiều động vật khác với dấu hiệu chết đói. Bên cạnh đó, nhiều động vật bị ghẻ lở, nhiễm trùng do ruồi và một vài con cừu không được xén lông trong suốt 2 năm.
Các thanh tra đã yêu cầu ông giải quyết các vấn đề trên, nhưng khi họ quay lại vào tháng 8.2020, mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn. Kết quả là 226 con cừu buộc phải được tiêm trợ tử và số động vật còn lại đã được bán và chuyển sang trang trại khác.
Ông Grey Harrison, Giám đốc Quốc gia về Phúc lợi Động vật của Bộ Công nghiệp New Zealand cho biết kiểu vi phạm này rất hiếm vì hầu hết những người nông dân đều chăm sóc gia súc của họ rất tốt. Ông Harrison nói: “Việc ông Tait bỏ bê vật nuôi của mình là một trong những điều tồi tệ nhất mà chúng tôi từng chứng kiến”.
Ông Tait đã nhận tội dù luật sư của ông bào chữa rằng ông ấy bị trầm cảm và không nhận được hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân của New Zealand dù trước đó họ đã liên lạc và hứa sẽ hỗ trợ ông.
Tuy nhiên, thẩm phán lập luận rằng hành vi ngược đãi động vật này vẫn rất nghiêm trọng, đặc biệt khi ông Tait là một nông dân giàu kinh nghiệm, và đáng lẽ phải nhận thấy được các con vật đang chịu khổ. Chăn nuôi gia súc là một ngành công nghiệp chính ở New Zealand và quốc gia 5 triệu dân này nuôi khoảng 26 triệu con cừu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.