Biên phòng Hà Tiên giải cứu 2 người Việt bị lừa bán sang Campuchia

03/11/2023 19:35 GMT+7

Sau khi xác minh và phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Kiên Giang đã tiếp nhận, giải cứu thành công 2 người Việt bị lừa bán sang Campuchia vào làm việc trong casino.

Ngày 3.11, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, qua 3 ngày xác minh, nắm tình hình và phối hợp các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang), đã hoàn tất thủ tục tiếp nhận 2 công dân Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia. Hai người này là H.Đ.Th (25 tuổi, ngụ xã Minh Xuân, H.Lục Yên, tỉnh Yên Bái) và Ng.M.T (20 tuổi, ngụ TP.Hà Nội).

Trước đó, chiều 31.10, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nhận nội dung tường trình của anh H.Đ.Đ (29 tuổi, ngụ xã Minh Xuân, H.Lục Yên, Yên Bái), đề nghị hỗ trợ giải cứu em trai bị lừa bán sang Campuchia.

 Bị đánh đập, dọa bán sang Thái Lan 

Theo lời anh Đ., em trai là H.Đ.Th, có quen biết qua trang mạng xã hội với một tài khoản tên Lộc Thái Sơn, giới thiệu sang Campuchia làm việc. Sau gần 2 tháng đi khỏi nhà, đến ngày 27.10, Th. gọi điện về "cầu cứu" và cho biết đã bị lừa bán sang Campuchia, hiện đang làm việc trong casino, bị đánh đập và dọa bán sang Thái Lan.

Phía công ty nơi Th. bị bán vào yêu cầu Th. phải nộp tiền chuộc 60 triệu đồng mới được thả về Việt Nam. Anh Đ. cũng chỉ biết Th. đang bị giam lỏng, ép làm việc trong một casino có biểu tượng 2 con voi ở Campuchia gần Hà Tiên.

 Biên phòng Hà Tiên giải cứu 2 người Việt bị lừa bán sang Campuchia - Ảnh 1.

H.Đ.Th và Ng.M.T - hai nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia được cán bộ biên phòng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên đón về Việt Nam an toàn

TIẾN VINH

Sau đó, qua xác minh, lực lượng biên phòng đã xác định được Th. đang bị giữ tại casino Khnhom (cách Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên khoảng 2 km). Ngay sau đó, đơn vị đã trao đổi với lực lượng chức năng Campuchia, Đồn biên phòng Cửa khẩu Prek-Chak đối diện để tìm hướng giải cứu nạn nhân.

Lực lượng chức năng Campuchia sau đó phản hồi rằng, đi cùng với Th., còn có Ng.M.T. Tuy nhiên, phía casino yêu cầu gia đình Th. và T. phải trả lại chi phí cho việc đi lại, ăn ở của hai người này. Cụ thể về yêu cầu tiền chuộc, Th. phải trả chi phí là 2.035 USD, gồm tiền casino chi trả cho Lộc Thái Sơn là 1.100 USD, số tiền còn lại do Th. ứng tiền ăn, ở tại casino. Do thời gian làm việc tại casino không đủ doanh thu, nên casino không chi trả lương.

Tương tự, với Ng.M.T, chi phí bị yêu cầu phải trả cho casino là 1.619 USD, trong đó gồm tiền casino chi trả cho Lộc Thái Sơn là 1.100 USD, số tiền còn lại do T. ứng tiền ăn, ở tại casino.

Chuyển cơ quan điều tra Công an Yên Bái

Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, số tiền mà Th. và T. phải trả theo yêu cầu của chủ casino là hợp đồng dân sự, nên gia đình tự giải quyết với chủ casino.

Cũng theo Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, trước đó Th. và T. cùng sử dụng hộ chiếu để xuất cảnh tại Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh sang Campuchia nhưng hiện tại cả hai đều bị mất hộ chiếu nên không xuất trình được hộ chiếu tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên.

Do vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm mua bán người, lừa bán sang Campuchia nên Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng phía Việt Nam và Campuchia tiến hành điều tra xử lý. Hiện tại, đơn tố giác tội phạm của H.Đ.Th và Ng. M.T và hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Yên Bái để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền. Ngoài, ra, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cũng đã hỗ trợ một phần chi phí tàu, xe giúp đỡ Th. và T. về với gia đình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.