Biểu tình ở Pháp: Đốt phá, cướp bóc tràn lan, 45.000 cảnh sát được huy động

Khánh Như
Khánh Như
01/07/2023 08:17 GMT+7

Các cuộc bạo loạn làm rung chuyển nước Pháp vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi người biểu tình tiếp tục đốt phá và cướp bóc ở các thành phố lớn.

Hãng Reuters đưa tin Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát và một số xe bọc thép trên đường phố, trong bối cảnh các cuộc bạo loạn làm rung chuyển các thành phố nước này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tình trạng bất ổn đã bùng phát trên toàn quốc, ở cả các thành phố như Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg và Lille cũng như thủ đô Paris, nơi một thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết trong lúc kiểm tra vi phạm giao thông. Vụ bắn đã khơi lại những phàn nàn của các cộng đồng đô thị nghèo và đa chủng tộc về tình trạng bạo lực và phân biệt chủng tộc của cảnh sát Pháp.

Lửa khói, hơi cay lại bùng lên ở Pháp sau vụ cảnh sát bắn chết thanh niên

Kể từ khi bạo loạn nổ ra, nhiều tòa nhà và phương tiện đã bị đốt cháy, trong khi hàng loạt cửa hàng bị cướp phá. Tình hình cũng đang khiến Tổng thống Emmanuel Macron rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất về khả năng lãnh đạo kể từ các cuộc biểu tình Áo khoác vàng hồi năm 2018.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin đầu ngày 1.7 cho biết trong tối 30.6, cảnh sát đã bắt giữ 270 người bạo động, với ước tính độ tuổi trung bình là 17, nâng tổng số người bị bắt liên quan các cuộc biểu tình lên hơn 1.100. Theo ông, hơn 200 cảnh sát đã bị thương kể từ khi tình trạng bất ổn nổ ra.

Biểu tình ở Pháp: Đốt phá, cướp bóc tràn lan, 45.000 cảnh sát được huy động - Ảnh 1.

Cảnh sát được huy động để dẹp loạn ở Paris

REUTERS

Khi được hỏi liệu chính phủ có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp hay không, ông Darmanin nói: "Rất đơn giản, chúng tôi không loại trừ bất kỳ giả thuyết nào và chúng ta sẽ xem sau đêm nay Tổng thống Cộng hòa chọn gì".

Trong số những người bị bắt giữ tối 30.6 có 80 người ở Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đã có một vụ nổ làm rung chuyển một khu vực cảng ở Marseille. Chính quyền thành phố cho biết họ đang điều tra vụ việc.

Đài France24 dẫn lời cảnh sát cho biết những người bạo loạn ở trung tâm Marseille đã cướp phá một cửa hàng súng và lấy trộm một số súng săn nhưng không có đạn. Cửa hàng hiện đang được cảnh sát bảo vệ.

Trường hợp nào cảnh sát được dùng súng với người vi phạm giao thông ở Pháp?

Trước tình hình trên, Thị trưởng Marseille Benoit Payan kêu gọi chính phủ gửi thêm quân ngay lập tức. "Cảnh cướp bóc và bạo lực là không thể chấp nhận được", ông viết trên Twitter vào cuối ngày 30.6.

Tại Lyon, thành phố lớn thứ 3 của Pháp, hiến binh đã triển khai các xe bọc thép chở quân và một máy bay trực thăng để dập tắt tình trạng bất ổn. Tại Paris, cảnh sát đã giải tán những người biểu tình khỏi quảng trường trung tâm Place de la Concorde. 

Tổng thống Macron rời hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Brussels sớm để dự họp nội các về khủng hoảng. Ông cũng yêu cầu các phương tiện truyền thông xóa các nội dung mang tính kích động bạo loạn, đồng thời phủ nhận sự tồn tại của "phân biệt chủng tộc có hệ thống" trong các cơ quan thực thi pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.