Bình Dương: Mâu thuẫn lúc hát loa kẹo kéo, một người bị chém trọng thương

Đỗ Trường
Đỗ Trường
26/03/2024 11:18 GMT+7

Mâu thuẫn từ việc hát hò với loa kẹo kéo gây ồn ào, 2 nhóm cãi cọ, xảy ra xô xát. Một người bị chém gục tại chỗ.

Ngày 26.3, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bến Cát (Bình Dương) tạm giữ hình sự Ngô Văn Được (42 tuổi, ngụ Cà Mau) và Trần Mai Tấn (34 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích trong vụ mâu thuẫn khi hát karaoke bằng loa kẹo kéo dẫn đến đánh nhau. 

Theo Công an TX.Bến Cát, khoảng 10 giờ ngày 24.3, nhóm của Được và Tấn tổ chức ăn nhậu ở vườn tràm thuộc khu phố 3, P.Mỹ Phước (TX.Bến Cát). Thời điểm này, nhóm của ông Nguyễn Trường Danh (gồm 6 người) cũng ăn nhậu tại khu vực này và sử dụng loa kẹo kéo để hát karaoke gây ồn ào.

Lúc này, một người trong nhóm của Được và Tấn qua nhắc nhở nhóm của ông Danh thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, nhóm của Được và Tấn mang dao đến hành hung nhóm của ông Danh.

Bình Dương: Mâu thuẫn lúc hát loa kẹo kéo, một người bị chém trọng thương- Ảnh 1.

Được và Tấn đang bị tạm giữ hình sự

CÔNG AN CUNG CẤP

Trong lúc xô xát, Được, Tấn dùng dao chém nhiều nhát vào người khiến ông Danh gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TX.Bến Cát đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Được và Tấn để củng cố hồ sơ, xử lý vụ chém người bị thương do mâu thuẫn trong lúc hát karaoke bằng loa kẹo kéo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.