Mỹ muốn có “đàm phán đáng tin cậy” với Triều Tiên

16/06/2013 21:05 GMT+7

(TNO) Mỹ cho biết muốn có “những cuộc đàm phán đáng tin cậy” với CHDCND Triều Tiên, theo hãng tin AP ngày 16.6.

Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi Ủy ban Quốc phòng CHDCND Triều Tiên đề xuất tiến hành các cuộc đàm phán về an ninh và hạt nhân cấp cao với Mỹ.

Mỹ tuyên bố nước này luôn ủng hộ đối thoại, nhưng nhấn mạnh Washington sẽ đánh giá Bình Nhưỡng “bằng hành động chứ không phải lời nói”.

Nữ phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Caitlin Hayden nói rằng Triều Tiên phải hoàn thành “những nghĩa vụ của nước này với thế giới”, bao gồm việc tuân thủ các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Căng thẳng dâng cao sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng tên lửa hồi tháng 12.2012 mà nước này khẳng định là để đưa một vệ tinh vào không gian. Phương Tây lại luôn nghi ngờ đây là một vụ thử tên lửa tầm xa trá hình.

Đề nghị của Triều Tiên nhiều khả năng sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp ba bên tới đây giữa các quan chức của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trùng Quang

>> Triều Tiên đề nghị Trung Quốc công nhận tư cách "quốc gia hạt nhân
>> Triều Tiên đề xuất hội đàm cấp cao với Mỹ
>> Triều Tiên gửi thông điệp cho Trung Quốc
>> Hàn Quốc: Triều Tiên từ chối trả lời điện thoại
>> Hé lộ nội tình quan hệ giữa quân đội Triều Tiên và Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.