Phá băng thực hiện hơn 50 vụ trộm xe máy

25/01/2013 03:15 GMT+7

Ngày 24.1, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định thưởng Công an H.Phù Cát và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, công an tỉnh) mỗi đơn vị 2 triệu đồng về thành tích triệt phá băng tội phạm chuyên trộm cắp xe gắn máy.

Chiều 23.1, anh Trần Bình Tâm (xã Cát Hải, Phù Cát) bị mất cắp xe máy hiệu Sirius, biển số 77E1-084.00. Từ nguồn tin nhân dân báo có 2 người điều khiển xe máy của anh Tâm chạy trên tỉnh lộ 639, hướng từ xã Cát Hải về TP.Quy Nhơn, Công an H.Phù Cát đã khẩn trương tổ chức truy tìm và điện báo PC45 phối hợp bắt giữ. Đến chiều tối cùng ngày, tại H.Tuy Phước, công an bắt được Nguyễn Văn Tiến (27 tuổi, ở Tuy Phước), thu giữ chiếc xe máy 77E1-084.00. Từ lời khai của Tiến, tối 23.1 PC45 thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Bùi Quốc Trọng (25 tuổi, ở Tuy Phước).

Ngoài vụ trộm xe máy nói trên, từ tháng 7.2012 đến nay, Tiến, Trọng khai cấu kết với Nguyễn Văn Triều (26 tuổi, cũng ở Tuy Phước) thực hiện hơn 50 vụ trộm xe máy tại địa bàn các huyện: Tuy Phước, Vân Canh, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài n và TX.An Nhơn (Bình Định). Công an đang truy bắt Triều và mở rộng điều tra vụ án.

Bảo Văn

>> Bắt nhóm chuyên trộm xe máy ở chung cư
>> Bắt hai nghi can trộm xe máy
>> Chiêu trộm xe máy trong bãi giữ  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.