Iran muốn gia nhập “câu lạc bộ hạt nhân”

22/12/2006 23:58 GMT+7

Iran vừa tuyên bố sẽ trở thành thành viên của câu lạc bộ các nước sở hữu công nghệ hạt nhân trong vài tuần nữa.

Sau nhiều tuần tranh cãi, Hội đồng Bảo an LHQ dự kiến sẽ thông qua một nghị quyết trừng phạt Iran trước Giáng sinh. "Bản chất của nghị quyết này không thể gây sức ép lên Iran và Tehran sẽ có phản ứng thích hợp. Hành động này sẽ chỉ tạo ra nhiều rắc rối", Ali Larijani, Thư ký của Hội đồng an ninh tối cao của Iran đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán về vấn đề hạt nhân của nước này, cho biết. Nghị quyết dự kiến sẽ cấm Iran nhập, xuất khẩu các vật liệu hoặc công nghệ liên quan đến việc làm giàu uranium, tái chế các lò phản ứng hạt nhân nước nặng. Tổng thống M.Ahmadinejad cũng đã lặp lại dự đoán cho rằng Iran sẽ thông báo nước này đã trở thành thành viên của câu lạc bộ hạt nhân vào tháng 2/2007 trong dịp kỷ niệm Cách mạng Hồi giáo năm 1979. (Telegraph)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.