Những loại vũ khí Trung Quốc khiến Mỹ bất an

15/06/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Mỹ hồi tuần trước đã trình lên quốc hội báo cáo thường niên về sự phát triển của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), trong đó đề cập đến 9 loại khí tài của Trung Quốc đang khiến tướng lĩnh Lầu Năm Góc lo ngại.

(TNO) Bộ Quốc phòng Mỹ hồi tuần trước đã trình lên quốc hội báo cáo thường niên về sự phát triển của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), trong đó đề cập đến 9 loại khí tài của Trung Quốc đang khiến tướng lĩnh Lầu Năm Góc lo ngại, Viện Hải quân Mỹ (USNI) cho hay.

1. Tàu sân bay


Tàu sân bay Liêu Ninh - Ảnh: Reuters

Dựa theo báo cáo của Lầu Năm Góc, USNI cho biết không có loại vũ khí nào của Trung Quốc trong vòng một thập niên qua khiến Washington lo lắng bằng tàu sân bay Liêu Ninh.

Chiếc tàu có tải trọng 55.000 tấn này tiền thân là tàu sân bay có từ thời Liên Xô, do Ukraine đóng.

“Trong vòng từ 3 đến 4 năm tới, chiếc tàu sân bay này nhiều khả năng sẽ tập trung vào các hoạt động huấn luyện trên tàu, cũng như tập luyện dàn đội hình. Các hoạt động mà tàu này đã thực thi ở biển Đông và biển Hoa Đông hồi tháng 11 có lẽ sẽ được dùng cho những chiến dịch khác khi cần thiết”, báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo.

Lầu Năm Góc cũng cảnh báo thêm rằng Liêu Ninh “nhiều khả năng sẽ đi vào hoạt động chính thức vào khoảng đầu thập niên tiếp theo. Với đội hình có tàu sân bay chiến đấu, PLA sẽ có khả năng tiến hành các cuộc tuần tra toàn diện trên biển, cũng như tăng cường khả năng hoạt động tầm xa của lực lượng này”.

Tuy nhiên, khả năng tác chiến thực sự của Liêu Ninh vẫn đang bị nhiều chuyên gia hoài nghi.

“Liêu Ninh hiện tại là một thứ mang tính chính trị hơn là một mối đe dọa trên biển và không đe dọa gì lớn đối với Mỹ, cũng như các đồng minh ở Đông Á, hay thậm chí là các quốc gia nhỏ trong vùng”, Bernard D. Cole, một quan chức hải quân Mỹ về hưu và hiện đang là giảng viên Trường đại học Quốc phòng Mỹ, nói với USNI hồi tháng 5.

2. Chiến đấu cơ tàng hình


Chiến đấu cơ tàng hình Thành Đô của quân đội Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Trung Quốc được cho là đang phát triển chiến đấu cơ tàng hình có 2 động cơ Thành Đô J-20, theo báo cáo của Lầu Năm Góc.

Lầu Năm Góc khẳng định chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 này sẽ không được sử dụng trước năm 2018.

Trong báo cáo, Lầu Năm Góc đánh giá đây là mẫu máy bay đa nhiệm, chứ không phải là mẫu chiến đấu cơ tối tân giống như chiếc F-22 Raptor do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất.

“Trung Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức để có thể phát huy toàn bộ năng lực của Thành Đô J-20, bao gồm cả việc phát triển các động cơ chất lượng cao”, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Bắc Kinh cũng được cho là đang phát triển mẫu tiêm kích 2 động cơ nhỏ hơn mang tên Thẩm Dương J-31, có thiết kế giống với Lockheed F-35 của Mỹ.

Báo cáo của Lầu Năm Góc lưu ý rằng hiện chưa rõ binh chủng nào của PLA sẽ sử dụng Thẩm Dương J-31 hay mẫu máy bay chiến đấu này sẽ được dành cho xuất khẩu.

“Hiện chưa rõ J-31 được phát triển cho Không quân PLA hay là một mặt hàng xuất khẩu để cạnh tranh với F-35 của Mỹ”, báo cáo cho hay.

3. Chiến đấu cơ “Cá mập bay”


Chiến đấu cơ J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh - Ảnh: Reuters


Ngoài 2 chiến đấu cơ tàng hình nói trên, Trung Quốc cũng đang sở hữu chiến đấu cơ Thẩm Dương J-15 Cá mập bay, loại có khả năng hoạt động trên tàu sân bay. Mẫu tiêm kích này bị nghi là nhái máy bay chiến đấu Sukhoi Su-33 Flanker của Nga.

“Mặc dù J-15 có phạm vi tác chiến trên không lên đến 1.200 km, nhưng mẫu chiến đấu cơ này sẽ khó có tầm hoạt động tối đa, cũng như khó mang theo đầy đủ vũ khí khi hoạt động từ tàu sân bay” vì những hạn chế trong đường băng cất cánh/hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh, theo báo cáo của Lầu Năm Góc.

4. Máy bay quân sự lớn


Máy bay không vận chiến lược Tây An Y-20 - Ảnh chụp màn hình CCTV

PLA đang tiếp tục phát triển máy bay vận tải chiến lược Tây An Y-20, được cho là đã bay chuyến đầu tiên vào đầu năm 2013.

“Y-20 có thể tiến hành các chiến dịch bổ trợ, chẳng hạn như giám sát và cảnh báo sớm trên không hoặc như một máy bay tiếp dầu”, báo cáo của Mỹ nhận định.

Lầu Năm Góc cũng cảnh báo Trung Quốc đang nâng cấp mẫu máy bay ném bom già nua Tây An H-6 thành 2 phiên bản mới có khả năng đe dọa hạm đội tàu sân bay và các các căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương.

Trong 2 phiên bản nâng cấp, mẫu máy bay H-6K được cho là có động cơ turbo cánh quạt mới và có khả năng mang theo 6 tên lửa hành trình chống hạm hoặc tên lửa tấn công mặt đất.

Còn H-6G có thể mang theo 4 tên lửa hành trình chống hạm, theo báo cáo của Lầu Năm Góc.

5. Tàu ngầm hạt nhân


Tàu ngầm lớp Tấn (Type 094) của Trung Quốc - Ảnh: Reuters


PLA hiện có 3 tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân, Lầu Năm Góc cho biết trong báo cáo thường niên.

“Ba tàu ngầm lớp Tấn (Type 094) hiện đang hoạt động và sẽ có đến 5 chiếc nữa sẽ được sử dụng trước khi Trung Quốc chuyển sang dùng tàu ngầm thế hệ tiếp theo (siêu tàu ngầm lớp Đường Type 096) trong thập niên tiếp theo”, báo cáo cho hay.

6. Tên lửa JL-2


Tên lửa JL-2 được phóng từ tàu ngầm - Ảnh chụp màn hình CCTV

Tàu ngầm lớp Tấn được cho là có mang theo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới JL-2, với tầm bay ước tính lên đến gần 7.500 km, theo tạp chí National Journal (Mỹ).

Tên lửa này có “tầm bắn ước tính lên đến 7.400 km. Với tàu ngầm lớp Tấn và tên lửa JL-2, Hải quân Trung Quốc sẽ tạo được một lá chắn tên lửa hạt nhân chắc chắn trên biển”, theo báo cáo của Lầu Năm Góc.

Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ (ONI) hồi đầu năm 2014 đã đưa ra cảnh báo rằng JL-2 có khả năng bay đến Alaska hoặc Bờ Tây nước Mỹ.

7. Phòng không

“Phát triển hệ thống phòng không chống chiến đấu cơ tàng hình và máy bay không người lái đang ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc”, báo cáo cho biết.

“Các quan chức Nga từng tuyên bố Trung Quốc sẽ không có được hệ thống tên lửa S-400 cho đến ít nhất là năm 2017. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tự phát triển HQ-9, hệ thống tên lửa phòng không có thiết kế rất giống với S-400”, cũng theo báo cáo.

Bắc Kinh còn chế tạo máy bay cảnh báo sớm Kongjing KJ-2000, giống với mẫu máy bay Boeing E-3 hoặc Northrop Grumman E-2D của Mỹ.

8. Khu trục hạm tên lửa


Tàu khu trục tên lửa Lữ Dương III (Type 052D) - Ảnh: PLA

Đội tàu chiến Trung Quốc có thiết kế trông giống với tàu của Mỹ và các nước phương Tây, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ.

“Được sử dụng vào năm 2014, tàu khu trục tên lửa Lữ Dương III (Type 052D) đầu tiên được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng đa nhiệm đầu tiên của PLA, có khả năng phóng tên lửa hành trình tấn công đất liền (LACM), tên lửa đất đối không (SAM) và tên lửa chống tàu ngầm”, Lầu Năm Góc cho hay. 

“Trung Quốc đang có kế hoạch đóng thêm hơn một tá mẫu tàu này để thay thế cho tàu chiến lớp Lữ Đại cũ kỹ”. Tuy nhiên, báo cáo của Lầu Năm Góc lại không đề cập đến hệ thống radar của loại tàu khu trục này.

Lữ Dương III sở hữu hệ thống tác chiến chỉ huy tổng hợp, hệ thống ra đa mạng pha chủ động tứ giác thế hệ mới (AESA), được cho có khả năng phát hiện chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 của Mỹ, theo đài Tiếng nói Nước Nga.

9. Tên lửa đạn đạo tầm trung


Tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong DF-12D - Ảnh: Reuters

Báo cáo của Mỹ cho rằng trong vài năm qua, tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong DF-12D, được mệnh danh là “sát thủ diệt tàu sân bay”, có thể coi là biểu tượng cho công nghệ tên lửa của Trung Quốc.

“Trung Quốc đã trình làng một số lượng hạn chế nhưng đang gia tăng các tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn thông thường, bao gồm tên lửa đạn đạo diệt hạm Đông Phong DF-12D”, theo báo cáo từ Lầu Năm Góc.

“Đông Phong DF-12D giúp PLA có khả năng tấn công tàu chiến lớn, bao gồm cả tàu sân bay, ở tây Thái Bình Dương. Tên lửa này có tầm bắn đạt hơn 1.500 km”, báo cáo từ Lầu Năm Góc cho hay.

Hoàng Uy

>> Mỹ chế tạo tên lửa siêu thanh đối phó vũ khí siêu thanh Trung Quốc?
>> Mỹ sắp bán vũ khí chống xe bọc thép hiện đại cho Hàn Quốc
>> Nga sẽ xây trung tâm sửa chữa bảo trì vũ khí cho Việt Nam?
>> Kho vũ khí bí mật của CIA
>> Vén màn vũ khí hạt nhân Triều Tiên
>> Trăm năm tham vọng vũ khí laser

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.