6,5 triệu hộ chăn nuôi đang rất khó khăn

22/05/2013 21:30 GMT+7

(TNO) Ngày 22.5, tại Đồng Nai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 6,5 triệu hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm cả nước đang gặp rất nhiều khó khăn.

(TNO) Ngày 22.5, tại Đồng Nai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cho biết, 6,5 triệu hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm cả nước đang gặp rất nhiều khó khăn.

>> Ngành chăn nuôi khốn đốn vì ế ẩm
>> Ngành chăn nuôi điêu đứng với thịt “ngoại”
>> Khẩn cấp tìm giải pháp cứu ngành chăn nuôi
>> Ngành chăn nuôi kêu cứu
>> Ngành chăn nuôi gia cầm trước nguy cơ kiệt quệ

Hội nghị “Phát triển chăn nuôi khu vực các tỉnh phía Nam giai đoạn 2013-2015” do Bộ NN-PTNT tổ chức tại Đồng Nai hôm nay 22.5 sẽ mở đầu cho chuỗi các sự kiện chuyên đề do Bộ NN-PTNT chủ trì nhằm tìm giải pháp cứu ngành chăn nuôi.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục chăn nuôi, Bộ NN-PTNT cho biết hiện sản phẩm gia cầm giá xuống thấp, xuống sâu, xuống lâu ở thời điểm này. Trong khi đó, giá bình quân của đa số các loại nguyên liệu đầu vào vẫn theo xu hướng tăng khiến ngành chăn nuôi đang hết sức khó khăn.

Theo ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, khó khăn lớn nhất của ngành chăn nuôi hiện nay là giá xuống thấp, dịch bệnh trên gia súc gia cầm, thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi khó khăn, thiếu vốn để đầu tư mở rộng sản xuất chăn nuôi.

6,5 triệu hộ chăn nuôi đang rất khó khăn
Tiêu hủy heo tai xanh tại H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Một số đại biểu nhận định, không chỉ có giá gà công nghiệp bán dưới giá thành, giá heo hơi hiện nay cũng đang ở mức rất thấp gây khó khăn lớn cho khoảng 6,5 triệu hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trên cả nước. Khâu tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi cũng đang gặp bế tắc do sức mua yếu.

Trong khi đó, quản lý dịch bệnh và an toàn thực phẩm trong chăn nuôi còn nhiều tồn tại và bất cập, dịch bệnh nguy hiểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao bùng phát ra diện rộng...

Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tập trung tái cấu trúc chăn nuôi để phát triển bền vững, tránh tình trạng “khủng khoảng thừa, khủng khoảng thiếu”.

Theo thống kê, trên cả nước, tổng đàn heo năm 2012 đạt trên 26,49 triệu con, giảm 2,1% so với năm 2011. Tổng đàn gia cầm năm 2012 là hơn 308,46 triệu con, giảm 4,4% so với năm 2011.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Tiêu hủy heo tai xanh
>> Phú Yên tiêu hủy heo tai xanh
>> 6 tỉnh, thành có dịch heo tai xanh
>> Dịch heo tai xanh tái phát tại Nam Định
>> Quảng Nam công bố hết dịch heo tai xanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.