Tăng tiết mồ hôi vùng nách

07/12/2009 15:52 GMT+7

(TNTS) Em có một bệnh rất khó chịu, đó là vùng nách hay ra mồ hôi. Ngay cả vào mùa đông, thời tiết lạnh, mồ hôi cũng ra liên tục trong những lúc em tập trung học, làm bài...

Nhưng cũng may là mùi cơ thể của em ở vùng nách cũng bình thường, chứ không bị hôi, không có mùi khó chịu như một số người khác. Không hiểu vì sao em lại bị như thế, nó khiến em nhiều lúc rất ngại ngùng khi giao tiếp... Xin bác sĩ chỉ cách khắc phục tình trạng này. <archer23@...>

- Trả lời: Tuyến mồ hôi của cơ thể phân bổ nhiều nhất là ở vùng tay, chân và kế đến là vùng nách. Hoạt động của tuyến mồ hôi chịu sự chi phối của hệ thần kinh giao cảm. Chính vì vậy ở một số người, hệ thần kinh giao cảm hoạt động quá mức thì ngoài việc gây ra các triệu chứng khác về tim mạch, làm tim đập nhanh, tăng tiết nước bọt, tăng nhu động của ruột gây nên những cơn đau quặn ở bụng… còn có tình trạng tăng tiết mồ hôi ở tay, chân và nách. Một số người còn tăng tiết cả mồ hôi trên đầu. Người ta gọi tình trạng này là tăng tiết mồ hôi nguyên phát, để phân biệt với tình trạng tăng tiết mồ hôi thứ phát theo sau một số bệnh khác (như: lao phổi, tiểu đường, béo phì, ung thư, cường giáp…).

Một số người nghĩ rằng, họ bị tăng tiết mồ hôi vào mùa đông hay những lúc căng thẳng về thần kinh có thể là do hiện tượng rối loạn thần kinh thực vật – tức là mất cân bằng giữa hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm làm mồ hôi tiết nhiều hơn. Trong số khá nhiều trường hợp khác có hiện tượng tăng tiết mồ hôi đi kèm với hôi nách - tình trạng này rất khó chịu cho bản thân người bị, và những người xung quanh. Về nguyên nhân, trong tuyến mồ hôi của những người này có một lượng lớn loại vi trùng làm phân hủy các chất trong mồ hôi và tạo nên các chất có mùi rất khó chịu. Hiện tượng này tăng lên ở những người không chăm sóc, vệ sinh vùng nách hay ăn nhiều các thực phẩm, món ăn nặng mùi.

Tình trạng tăng tiết nhiều mồ hôi ở vùng nách, mà nhất là mồ hôi có mùi khó chịu, dù không gây nguy hiểm, nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống, quan hệ, giao tiếp. Về phương pháp chữa trị, cho đến nay, theo những tài liệu và kết quả mà chúng tôi có được thì phẫu thuật cắt hạch thần kinh giao cảm bằng nội soi lồng ngực vẫn là phương pháp điều trị có hiệu quả nhất. Mặc dù phương pháp này có một tỷ lệ bệnh nhân bị tăng tiết mồ hôi bù trừ sau mổ, nhưng nói chung phần lớn bệnh nhân đều hài lòng với kết quả phẫu thuật. Một số bệnh nhân khác có thể áp dụng phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi vùng nách để điều trị tăng tiết mồ hôi nách. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là để lại sẹo khá to, có khi là sẹo lồi, và có hiện tượng hoại tử da vùng nách nếu lấy tuyến mồ hôi sát da quá...

PGS.TS Nguyễn Hoài Nam
(Đại học Y Dược, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.