“Quan” xã lạm quyền lãnh án 7 năm tù

15/08/2012 17:40 GMT+7

(TNO) Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM ngày 15.8 bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm Nguyễn Duy Khoát (nguyên Chủ tịch UBND kiêm Phó Bí thư chi bộ xã Hòa Hưng, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) 7 năm tù về hai tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Lập quỹ trái phép”.

Theo cáo trạng, từ tháng 3.1979 đến tháng 12.1994, dù việc thu hồi và giao đất không thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND xã nhưng bị cáo Khoát đã ra lệnh miệng thu hồi 14.926 m2 đất của 9 hộ dân rồi giao lại cho nhiều người có mối quan hệ cá nhân với mình.

Không chỉ vậy, năm 1992 bị cáo Khoát còn chỉ đạo cấp dưới ký các giấy tờ thanh lý hóa giá 7.000 m2 đất do nhà nước quản lý cho vợ mình đứng tên.

Mặc dù cán bộ tài chính xã có viết phiếu thu 700.000 đồng, nhưng thực chất gia đình bị cáo Khoát không hề đóng tiền.

Đến năm 1999, khi đã chuyển sang làm chủ tịch HĐND kiêm bí thư chi bộ xã Hòa Hưng, bị cáo Khoát tiếp tục yêu cầu chủ tịch UBND và cán bộ tài chính lập hồ sơ thanh lý nhà kho của xã, giao 4.032 m2 đất cho bà T.T.H và viết phiếu thu tiền khống 15 triệu đồng.

Thực tế, tuy hồ sơ cấp đất mang tên bà H., nhưng thật ra số diện tích đất này được giao cho bị cáo Khoát.

Ngoài ra, Khoát còn chỉ đạo lập, quản lý và chi tiêu quỹ tiền mặt trái pháp luật.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Việt Nam thuộc nhóm nước tham nhũng nghiêm trọng
>> Để xảy ra tham nhũng, lãnh đạo đơn vị sẽ bị kỷ luật
>> Cựu Tổng thống Mông Cổ lãnh án tù vì tham nhũng
>> Mới nhậm chức 2 tuần, đã bị xử tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.