Băng Bắc cực biến mất vào cuối thập niên này?

21/09/2012 09:38 GMT+7

Băng Bắc cực, dấu hiệu thể hiện rõ nhất tình trạng ấm lên toàn cầu, tan kỷ lục trong mùa hè năm nay khiến các nhà khoa học lo lắng xu hướng này có thể xóa sổ biển băng Bắc cực vào cuối thập niên này.

Theo Trung tâm Dữ liệu băng và tuyết quốc gia Mỹ, độ phủ băng ở Bắc cực đo được ngày 16-9 chỉ vào khoảng 3,42 triệu km2, mức thấp nhất kể từ khi việc thu thập dữ liệu ở Bắc cực bắt đầu từ năm 1979 và là năm giảm liên tiếp trong vòng sáu năm trở lại đây.

 Băng ở Bắc cực đang tan với tốc độ nhanh chưa từng thấy
Băng ở Bắc cực đang tan với tốc độ nhanh chưa từng thấy - Ảnh: AFP

Đây là kỷ lục lớn nhất trong số những kỷ lục đáng lo ngại trong năm nay. Cơ quan Khí quyển và hải dương quốc gia Mỹ cho biết tháng 8-2012 chứng kiến tốc độ tan băng nhanh nhất, hơn 91.600 km2/ngày.

AFP dẫn lời nhà hải dương học Wieslaw Maslowski của Trường cao học Hải quân Mỹ cho biết trong 33 năm qua băng ở Bắc cực đã giảm với tốc độ 13% mỗi thập niên, hơn gấp đôi mức 6% của giai đoạn 1979-2000. "Nếu khuynh hướng này tiếp tục, chúng ta sẽ không còn biển băng vào cuối thập niên này" - ông Maslowski cảnh báo.

Theo Trần Phương / Tuổi Trẻ

>> Tàu Trung Quốc đầu tiên qua Bắc cực đến Đại Tây Dương
>> Chạy đua quân sự tranh giành Bắc cực
>> Hố thiên thạch khổng lồ ở Bắc Cực
>> Gấu bắc cực lại "chung đụng" với gấu nâu
>> Tổng thống Putin ra lệnh phát triển hải quân ở Viễn Đông, Bắc Cực
>> Xuất hiện lỗ thủng tầng ozone ở Bắc cực
>> Đan Mạch nhòm ngó Bắc cực
>> Giành phần ở Bắc Cực
>> Dấu ấn Việt từ Bắc cực đến Sahara - Kỳ I: Có một dòng dầu Việt - Nga ở Siberi
>> Bắc cực: vùng băng giá sẽ nổi sóng? 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.