Mưa đá và lốc xoáy gây nhiều thiệt hại tại Huế

19/05/2013 18:20 GMT+7

(TNO) Khoảng 15 giờ 30 chiều nay, 19.5, một cơn mưa đá kèm theo lốc xoáy lớn đã quét qua TP.Huế (Thừa Thiên-Huế).

* Ít nhất đã có một người bị thương

(TNO) Khoảng 15 giờ 30 chiều nay, 19.5, một cơn mưa đá kèm theo lốc xoáy đã quét qua TP.Huế (Thừa Thiên- Huế).

Cơn mưa đá kèm theo lốc xoáy mạnh bất ngờ ập xuống sau hơn một tuần nắng nóng cực độ tại cố đô Huế làm hàng trăm cây xanh ngã, bật gốc.

Gió lốc đá tàn phá nặng nề khu vực phía nam TP.Huế, trong đó nặng nhất là tuyến đường Lê Lợi từ cầu Tràng Tiền, đến Ga Huế, và các tuyến đường Ngô Quyền, Nguyễn Huệ… với hàng trăm cây xanh gãy đổ. Đặc biệt, trên đường Lê Lợi, nhiều cây xanh gãy đổ đã làm ách tắc giao thông.

Nhiều bảng hiệu quảng cáo, pa nô, cột đèn đường cũng bị gió lốc hất tung.

Mưa đá và lốc xoáy cực lớn tàn phá cố đô Huế 2
Lốc hất các hàng quán tại chợ Bến Ngự, TP.Huế

Mưa đá và lốc xoáy cực lớn tàn phá cố đô Huế 5
Đường phố Huế ngập nước sau đợt mưa

Mưa đá và lốc xoáy cực lớn tàn phá cố đô Huế 3

Mưa đá và lốc xoáy cực lớn tàn phá cố đô Huế 6
Mưa đá và lốc xoáy làm gãy cành cây gòn cổ thụ trên đường Thích Tịnh  Khiết, đè xuống nhà dân

Mưa đá và lốc xoáy cực lớn tàn phá cố đô Huế 7
Cây xanh gãy đổ trên đường Lê Lợi làm ách tắc giao thông cục bộ

Mưa đá và lốc xoáy cực lớn tàn phá cố đô Huế 10
Những cụm sen trang trí trên đường Lê Lợi bị hư hại hoàn toàn

Mưa đá và lốc xoáy cực lớn tàn phá cố đô Huế 1
Một người đi đường bị thương vì cây đổ

Thiệt hại lớn nhất là những công trình trang trí đường phố của Tuần văn hóa Phật giáo Huế mừng Phật đản sắp tới. Nhiều pa nô chương trình, các cụm đèn hoa sen trên dọc tuyến đường Lê Lợi đã bị gió lốc gây thiệt hại hoàn toàn...

Tại đường Thích Tịnh Khiết (P.Trường An, TP.Huế), gió lốc cũng đã quật ngã cành của một cây gòn cổ thụ đè lên hai ngôi nhà dân và làm hư hại hệ thống điện đường và điện sinh hoạt.

Tại điểm giao lộ giữa đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, gió lốc đã quật ngã cành lớn của một cây phượng cổ thụ rớt xuống đè một người đi đường bị thương.

Người đàn ông bị nạn này (chưa xác định được tên tuổi) đi trên một chiếc xe máy Dream biển số 77M6- 9926, sau khi gặp nạn đã được người dân đưa đi cấp cứu.

 

Ghi nhận của Thanh Niên Online tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế, có ít nhất 10 người nhập viện vì các tai nạn trong cơn mưa lốc chiều 19.5. 

Nặng nhất là Nguyễn Anh Tuấn (24 tuổi, quê Bình Định, sinh viên năm thứ 6, Trường ĐH Y Dược Huế) và Nguyễn Thị Thanh Hương (46 tuổi, trú P.Kim Long, TP.Huế) bị cây gãy đè chấn thương ở cổ, riêng Anh Tuấn bị thương rất nặng ở đốt sống cổ.

 Ít nhất 5 người bị thương do lốc tại TP.Huế
Nguyễn Anh Tuấn bị cây ngã đè chấn thương đốt sống cổ đang được các y, bác sĩ tích cực điều trị

Anh Tuấn chính là nạn nhân bị cây gãy đè tại điểm giao lộ giữa đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, khi đang đi trên xe máy mang BKS 77M6- 9926.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc Long

>> Cảnh báo nguy cơ mưa đá, lốc xoáy ở nhiều nơi
>> Vụ mưa đá khủng khiếp ở Đà Lạt: Đến trưa nay đá vẫn chưa tan hết
>> Mưa đá khủng khiếp ở Đà Lạt
>> Giúp dân khắc phục hậu quả mưa đá
>> Gió lốc, mưa đá ở Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.