Kinh tế tăng trưởng vượt kỳ vọng, giá dầu tiếp tục tăng

23/12/2010 07:51 GMT+7

(TNO) Giá dầu thô tại thị trường New York (Mỹ) phiên ngày 22.12 tiếp tục tăng nhẹ, vượt mốc 90 USD/thùng, mức giá cao nhất trong vòng hơn 2 năm qua. >> Sẽ tiếp tục giảm giá gas >> Diễn biến giá cả thị trường giáp Tết >> Giá thịt, trứng sẽ tăng mạnh

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên ngày 22.12 (vào rạng sáng nay, 23.12, giờ VN), giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 2.2011 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đạt mức 90,48 USD/thùng, tăng 66 cent, tương đương tăng 0,7% so với phiên trước đó. Đây là mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 3.10.2008.

Sau khi đóng cửa sàn, giá dầu thô trong các giao dịch điện tử tiếp tục tăng nhẹ. Ghi nhận lúc 4 giờ 14 (ngày 23.12, giờ VN), giá dầu thô giao kỳ hạn tại đây ở mức 90,57 USD/thùng, tăng 75 cent, tương đương 0,8% so với mức chốt phiên 21.12. Hiện giá dầu thô tại New York đã tăng 14% so với đầu năm nay.

Dự trữ dầu thô giảm mạnh và kinh tế Mỹ tăng trưởng tốt hơn mong đợi là hai nguyên nhân chính giúp thị trường dầu thô khởi sắc trong phiên này.

Theo báo cáo của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) công bố tối qua (giờ VN), dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính tới ngày 17.12) giảm tới 5,33 triệu thùng, xuống còn 340,7 triệu thùng. Trước đó, các chuyên gia phân tích đã dự đoán giảm ở mức 3,4 triệu thùng (theo khảo sát của Bloomberg).

Tuy nhiên, dự trữ dầu thô tại kho Cushing, Oklahoma (nơi chứa dầu thô giao dịch tại NYMEX) lại tăng thêm 479.000 thùng, lên 36,4 triệu thùng, cao nhất kể từ tháng 8.2010. Đây có thể coi như một rào cản bước tiến của giá dầu thô trong phiên này.

Dự trữ các loại nhiên liệu cất (bao gồm cả dầu sưởi và diesel) giảm 589.000 thùng, xuống còn 160,7 triệu thùng. Đây là tuần giảm đầu tiên của dự trữ nhiên liệu cất. Trong khi đó, thời tiết lạnh giá đã giúp nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu cất tăng 7,4%, lên mức trung bình 4,05 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ ngày 5.11 qua.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tăng trưởng GDP quý 3/2010 của nền kinh tế số một thế giới này đạt 2,6%, cao hơn con số ước tính trước đó (2,5%).

Bộ này cũng công bố mức tiêu dùng cá nhân tại Mỹ trong quý 3 này đã tăng 2,4% so với quý 2. Đây được ghi nhận là quý có tốc độ tiêu dùng cá nhân tăng mạnh nhất kể từ 3 tháng đầu năm 2007. Tuy vẫn thấp hơn mức kỳ vọng tăng 2,8% nhưng dữ liệu kinh tế này được công bố cũng đã giúp GDP quý 3 của Mỹ tăng.

Giá dầu Brent chốt phiên 22.12 ở mức 93,65 USD/thùng, tăng 45 cent, tương đương tăng 0,5% so với mức chốt phiên trước đó. Đây được ghi nhận là mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 1.10.2008.

* Trên thị trường chứng khoán, sắc đỏ lại xuất hiện trên các bảng điện tử tại châu Á và châu u, trong khi Phố Wall (Mỹ) vẫn duy trì được trạng thái tăng điểm.

Chốt phiên 22.12, chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,3% lên thành 1.257,77 điểm; Dow Jones Industrial tăng 0,2%, lên mức 11.554,31 điểm.

Tại châu u, khá nhiều chỉ số chứng khoán quốc gia giảm điểm: CAC 40 của Pháp và DAX của Đức lần lượt giảm xuống còn 3.919,71 điểm và 7.067,92 điểm; IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 0,2%. FTSE 100 của Anh tăng 0,53%, lên thành 5.983,49 điểm. Chỉ số STXE 600 tăng nhẹ 0,12% đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp cho khu vực này.

Tại châu Á, chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 0,3% lên mức chốt phiên cao nhất kể từ ngày 9.11. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ 0,23%, xuống còn 10.346,48 điểm. HSI của Hồng Kông tăng 0,22%, lên mức 23.045,19 điểm. Shanghai Composite (Trung Quốc) giảm 0,9%.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.