Lãnh án vì mua gỗ không nguồn gốc

25/11/2010 23:19 GMT+7

Hôm qua 25.11, TAND TP.HCM tuyên phạt Ngô Xuân Hậu (32 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, nguyên Giám đốc Công ty vận chuyển Á Châu - Cát Linh) mức án 2 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.

Ngày 22.7.2008, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp PC15 Công an TP.HCM kiểm tra xưởng mộc của Công ty vận chuyển Á Châu - Cát Linh ở P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, phát hiện 36 hộp gỗ giáng hương khối lượng 6,9m3 không có nguồn gốc. Ngày 23.7.2008, lực lượng chức năng phát hiện xe container tại xưởng này có 3,170m3 gỗ giáng hương và 11,124m3 gỗ mật xẻ không có nguồn gốc.

Tại tòa, Hậu khai do có nhu cầu mua gỗ sản xuất bàn ghế nên đã liên hệ với một số người ở Đắk Lắk, do không kiểm tra hóa đơn kỹ nên dư ra 6,9m3 gỗ này không có chứng từ. Còn số gỗ trong container là Hậu nhận vận chuyển giùm cho một người tên Hùng (không rõ lai lịch) ra Hải Phòng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.