Phát hiện vụ trồng cây cần sa lớn nhất ở Bạc Liêu

18/05/2012 20:15 GMT+7

(TNO) Chiều 18.5, Công an H.Hòa Bình phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang một vụ trồng cây cần sa lớn nhất từ trước đến nay ở địa phương này.

Qua tin báo của người dân, lực lượng công an đã đột nhập vào khu vườn nhà của ông Trần Ngọc Hồng Thân (SN 1954, ấp Đồng Lớn II, xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình, Bạc Liêu), phát hiện khu đất rộng khoảng 500 m2 đang trồng hàng ngàn cây cần sa.

Cây cần sa được trồng tại đây trong thời gian dài, mỗi cây cao trên 1 m. Số cây cần sa bị thu giữ được cân nặng trên 267 kg.

Bắt quả tang vụ trồng cây cần sa lớn nhất ở Bạc Liêu
Số lượng lớn cây cần sa được thu giữ tại khu vườn của nhà ông Thân

Đặc biệt, qua khám xét nhà của ông Thân, công an còn thu giữ thêm 0,5 kg hột cần sa.

Trung tá Trương Hữu Hạnh - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an H.Hòa Bình cho biết, ông Thân vẫn chưa thừa nhận mình trồng số cần sa nói trên.

Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Dám... trồng cần sa
>> Triệt phá cây cần sa
>> Anh lại bắt giữ người Việt trồng cần sa
>> Những giấc mơ cần sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.