Dự báo đâu sai đó

27/12/2009 22:30 GMT+7

Cơ quan theo dõi thời tiết Nhật Bản cuối tuần qua thông báo họ sẽ ngừng việc dự báo thời điểm hoa anh đào bắt đầu nở, một trong những thông lệ tồn tại lâu đời ở nước này.

Khoảng tháng 3 mỗi năm, người Nhật thường chờ đợi thông tin về mùa hoa anh đào từ chính quyền để chuẩn bị các hoạt động vui chơi và ngắm hoa, theo AFP. Tuy nhiên Cơ quan khí tượng Nhật Bản, vốn đã bắt đầu việc này từ năm 1955, lại “nổi tiếng” là hay dự báo nhầm thời điểm hoa anh đào nở. Lãnh đạo cơ quan này đã phải nhiều lần cúi đầu xin lỗi người dân vì những thông tin “trên trời” của mình. Những người yêu thích loài hoa đặc trưng của Nhật Bản tới đây sẽ phải tham vấn các dịch vụ dự báo thời tiết tư nhân. Ông Yoshitoshi Sakai, một quan chức thuộc Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết cơ quan này vẫn sẽ tiếp tục theo dõi hoa anh đào nhằm hỗ trợ cho các cuộc nghiên cứu về biến đổi khí hậu.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.