Tặng 54 cổ vật giá trị cho bảo tàng

17/11/2012 03:20 GMT+7

Chiều 15.11, Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc triển lãm Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng với hơn 150 hiện vật niên đại từ thời Chăm Pa, triều đại nhà Lý - Trần - Lê - Nguyễn của 9 nhà sưu tầm (NST).

Dịp này, 10 NST cũng đã hiến tặng Bảo tàng Đà Nẵng 54 cổ vật để trưng bày và nghiên cứu.

 Bình Kendy Ấn Độ TK 15 của NST Trần Viết Thắng
Bình Kendy Ấn Độ TK 15 của NST Trần Viết Thắng - Ảnh: N.Tú

Các cổ vật gồm 1 chum sành phát hiện ở Mỹ Đức, Quảng Ngãi thế kỷ (TK) 18 (thượng tọa Thích Từ Nghiêm), 10 thanh kiếm Tây Sơn cuối TK 18, 1 độc bình gốm Việt Nam TK 19 (NST Nguyễn Đình Bằng), 7 tô men ngọc TK 15, 1 đĩa Chu Đậu, 1 đĩa men xanh lục Trung Quốc TK 16 (NST Phạm Phú Khánh), 1 chum gốm Chăm TK 10, 20 thẻ bài lính Mỹ (NST Trương Hoài Tuyên), 1 ngỗng đựng rượu và 1 vò gốm Trung Quốc (NST Dương Thái Bình), 2 đĩa gốm men ngọc TK 15, 1 nậm rượu TK 16 (NST Ngô Hữu Toàn), 4 bình nhỏ gốm Chu Đậu TK 16 (NST Hồ Anh Tuấn), 1 cuốn Niên lịch cuối cùng của nhà Nguyễn dùng trong hoàng tộc (NST Nguyễn Bá Lân), 1 bình Kendy Ấn Độ TK 15 (NST Trần Viết Thắng), 1 thanh lê lính Pháp TK 19 (NST Bạch Lộc).

Nguyễn Tú

>> Cấp phép khai quật cổ vật tại con tàu đắm
>> Hoàn tất phương án khai quật cổ vật
>> Cổ vật để thưởng thức trầu cau
>> Cùng chung tay bảo vệ cổ vật
>> Khai quật khẩn cấp cổ vật dưới biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.