Gỗ quý ở vườn quốc gia lại bị chặt hạ

11/01/2013 18:45 GMT+7

(TNO) Ngày 11.1, một cán bộ lãnh đạo Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn (Đắk Lắk) cho biết đơn vị này đang tiến hành xử lý, thu gom một số lượng lớn gỗ tang vật do lâm tặc chặt hạ tại các tiểu khu trong vùng lõi VQG.

Trước đó, ngày 9.1, trong lúc tuần tra, lực lượng kiểm lâm VQG phát hiện tại tiểu khu 441 thuộc địa bàn quản lý của Trạm kiểm lâm số 11 (Hạt Kiểm lâm VQG Yók Đôn) có 2 cây gỗ giáng hương cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ, có đường kính lần lượt là 1,3 m và 0,8 m, tổng khối lượng gần 9 m3 gỗ; trong đó lâm tặc đã lấy đi hơn 1,5 m3.

Trong khi đó, tại tiểu khu 521 thuộc Trạm kiểm lâm số 1, lực lượng kiểm lâm cơ động cũng phát hiện 14 cây gỗ giáng hương và gỗ căm xe vừa bị lâm tặc chặt hạ. Ngoài số gỗ bị lấy đi, tại hiện trường còn lại hơn 10 m3 gỗ tang vật.

Điều lạ là gỗ quý ngay trong vùng lõi bị lâm tặc chặt hạ nhưng đơn vị quản lý, bảo vệ là Trạm kiểm lâm số 1 lại không hay biết.

T.N.Quyền

>> Lật xe chở gỗ quý
>> Bắt giữ số lượng lớn gỗ quý
>> Bắt vụ vận chuyển hơn 13 m3 gỗ quý hiếm
>> Xét xử 35 người chặt trộm gỗ sưa
>> Lập danh sách lâm tặc để theo dõi, quản lý
>> Vụ 3 cây huê tiền tỉ bị đốn hạ: Có sự tiếp tay cho lâm tặc ?
>> Đã xác định một số lâm tặc chặt gỗ huê
>> Lâm tặc tấn công, 3 người phải cấp cứu, 11 xe máy bị đốt cháy
>> Truy quét, thu hồi hơn 200m3 gỗ do lâm tặc đốn hạ
>> Khởi tố 2 vụ lâm tặc chống người thi hành công vụ
>> Lâm tặc vào tù
>> Đề nghị truy tố kiểm lâm giúp lâm tặc phá rừng
>> Hạt trưởng kiểm lâm bao che cho “lâm tặc”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.