Trung Quốc bắt nghi can đe dọa khủng bố máy bay

09/10/2012 09:18 GMT+7

(TNO) Tân Hoa xã ngày 9.10 đưa tin, cảnh sát nước này đã bắt giữ một nghi can vào tối 8.10, chỉ vài giờ sau khi một máy bay chở khách phải hạ cánh khẩn cấp do lời đe dọa khủng bố mà người này bị cáo buộc đã bịa đặt ra.

Người đàn ông họ Vương đã thú nhận với cảnh sát Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương rằng, chính y đã bịa đặt lời đe dọa nói trên. Động cơ của hành động này đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chiếc máy bay CZ680 của hãng hàng không China Southern đang bay từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến thủ đô Bắc Kinh qua Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Trung Xuyên ở Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, chỉ vài giờ sau khi cất cánh từ Urumqi.

Toàn bộ 196 người trên máy bay, bao gồm 186 hành khách và 10 thành viên phi hành đoàn, đã được sơ tán khỏi máy bay ngay sau đó.

Chiếc máy bay đã cất cánh trở lại trong cùng ngày sau khi một cuộc kiểm tra an ninh kéo dài 4 giờ không tìm thấy bom hay bất kỳ vật khả nghi nào.

Không có chuyến bay nào khác tại Trung Xuyên bị gián đoạn.

Trùng Quang

>> Trung Quốc ngăn chặn vụ cướp máy bay ở Tân Cương
>> Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thăm Tân Cương
>> Bạo động ở Tân Cương, 12 người chết
>> Bạo động ở Tân Cương, 14 người chết
>> Bạo lực ở Tân Cương, 6 người chết
>> Đồn cảnh sát ở Tân Cương bị tấn công
>> Trung Quốc lắp 40.000 máy quay tại Tân Cương
>> Nguyễn Tấn Cương triển lãm tại Thái Lan
>> Vụ bạo loạn ở Tân Cương: Thêm nhiều án tử hình
>> Tấn công bằng kim tiêm lan rộng ở Tân Cương
>> Tân Cương chưa yên tĩnh
>> Đã có 1.680 người bị thương trong vụ bạo động ở Tân Cương
>> Số người chết ở Tân Cương tăng
>> Bạo loạn tại Tân Cương: Gần 1.500 người bị bắt
>> Khu tự trị Tân Cương: Tình trạng hỗn loạn vẫn tiếp diễn
>> Bạo loạn đẫm máu tại Tân Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.