Bạo loạn ở Tân Cương, 27 người chết

26/06/2013 13:55 GMT+7

(TNO) Các vụ bạo loạn ở khu vực Tân Cương vào hôm nay, 26.6, đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, theo truyền thông Trung Quốc.

Tân Hoa xã tường thuật trong một bản tin: “Có 17 người đã bị giết… trước khi cảnh sát nổ súng và bắn chết 10 kẻ bạo loạn”.

Vụ đụng độ xảy ra tại khu vực cách thành phố sa mạc Turpan khoảng 100 km và cách thủ thủ Urumqi của Tân Cương khoảng 280 km.

Theo Tân Hoa xã, các cảnh sát đã nổ súng sau khi một nhóm côn đồ dùng dao tấn công các đồn cảnh sát và một trụ sở của chính quyền địa phương.

Các vụ bạo lực thường xuyên nổ ra tại khu vực Tân Cương, nơi chứng kiến các cuộc xung đột liên miên giữa cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ và người Hán.

Vào năm 2009, gần 200 người, phần lớn là người Hán, đã thiệt mạng khi bạo lực sắc tộc đẫm máu nổ ra tại Tân Cương.

Vào tháng 4, một vụ đụng độ bạo lực đã xảy ra ở thành phố Khasgar khiến 21 người thiệt mạng.

Sơn Duân

>> Trung Quốc bắt 19 người trong vụ bạo động Tân Cương
>> Đụng độ đẫm máu ở Tân Cương, 21 người chết
>> Trung Quốc ngăn chặn vụ cướp máy bay ở Tân Cương
>> Bạo động ở Tân Cương, 12 người chết
>> Trung Quốc tiêu diệt “bảy tên khủng bố” ở Tân Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.