Hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 4 - 5 lần

04/03/2014 16:50 GMT+7

(TNO) Chiều 4.3, nhiều nông dân trồng hoa hồng ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, hoa hồng hiện có giá rất cao nhưng không đủ hàng bán cho các thương lái để phục vụ thị trường nhân dịp 8.3.

Bông hồng màu đạt giá cao kỷ lục
Hoa hồng Đà Lạt sẽ khan hiếm trong dịp 8.3

Hiện ở làng hoa Vạn Thành (phường 5) và khu vực An Sơn (phường 4), bông hồng đỏ tại vườn được bán với giá từ 6.000 - 7.000 đồng/bông, bông hồng màu các loại từ 4.000 - 5.000 đồng/bông.

Một số thương lái ở Đà Lạt cho hay, mức giá này cao gấp 4 - 5 lần so với bình thường, riêng bông hồng màu đạt giá kỷ lục trong hơn 10 năm qua. 

Ông Nguyễn Đức Học, Chủ tịch Hội Nông dân phường 5 (thành phố Đà Lạt), cho biết nguyên nhân khiến cho giá hoa hồng tăng cao là do thời tiết lạnh kéo dài nên nhiều vườn hoa không nảy mầm.

Qua khảo sát, tùy theo chăm sóc của nhà vườn mà lượng hoa nở chỉ đạt từ 30 - 70%.

Ngoài ra, từ trước tết Nguyên đán Giáp Ngọ, một số thương lái Trung Quốc (và hiện có thêm Campuchia) đến gom hàng nên góp phần đẩy giá lên cao.

Tin, ảnh: Gia Bình  

>> Hoa hồng đỏ khan hiếm mùa Valentine
>> Thủ phủ hoa Đà Lạt khan hiếm hoa hồng, cẩm chướng
>> Giá hoa hồng Đà Lạt tăng gấp đôi ngày phụ nữ
>> Hoa hồng ngày tình yêu tăng giá
>> Hoa hồng Đà Lạt tăng giá gấp 3
>> Hoa hồng tăng giá gần 5 lần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.