Xử lý an toàn một quả bom nặng hơn 200 kg

23/05/2012 16:56 GMT+7

(TNO) Sáng 23.5, một quả bom nặng 500 cân Anh (khoảng 227 kg) đã được các cơ quan chức năng Hà Tĩnh xử lý thành công.

Quả bom được phát hiện tại tại xóm 1, xã Thịnh Lộc, H.Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo tìm hiểu, quả bom này còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ.

Lực lượng phối hợp do công ty xử lý bom mìn vật nổ 319 (thuộc Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng) với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và Huyện đội Lộc Hà đã phát hiện, xử lý an toàn một quả bom dưới độ sâu hơn 2 mét.

 Phát hiện quả bom nặng 500 bảng Anh 1
Lực lượng chức năng đang kích quả bom lên mặt đất

Phát hiện quả bom nặng 500 bảng Anh 3
Quả bom được đưa lên mặt đất an toàn

Theo trung tá Nguyễn Đức Hải - Ban Công binh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, quả bom này mang ký hiệu MK82, nặng 500 cân Anh do quân đội Mỹ ném xuống từ những năm 1968-1972.

Sau khi phát hiện bom, các lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành các bước xử lý kỹ thuật, kéo quả bom lên khỏi mặt đất an toàn để triển khai cho hủy nổ.

Tin, ảnh: Trương Hoa

>> Laser phát hiện bom
>> Sống trên bãi… bom bi
>> Vô hiệu hóa quả bom lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.