Miền đông Ukraine sẽ tiến hành trưng cầu dân ý về ly khai

08/05/2014 19:35 GMT+7

(TNO) Một cuộc bỏ phiếu để quyết định việc tách khỏi Ukraine sẽ diễn ra ở miền đông Ukraine vào cuối tuần này, bất chấp lời kêu gọi trì hoãn trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

(TNO) Một cuộc bỏ phiếu để quyết định việc tách khỏi Ukraine sẽ diễn ra ở miền đông Ukraine vào cuối tuần này, bất chấp lời kêu gọi trì hoãn trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin, lực lượng chống Kiev ở miền đông Ukraine khẳng định vào ngày 8.5.

“Cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào ngày 11.5”, AFP dẫn lời ông Denis Pushilin, thủ lĩnh của phe tự xưng là “Cộng hòa Nhân dân Donetsk”, cho hay.

Một nữ phát ngôn viên của phe biểu tình thân Nga ở thành phố Slavyansk cũng đã liên tục xác nhận với AFP rằng cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 11.5.

Diễn biến nói trên xuất hiện một ngày sau khi Tổng thống Nga Putin lên tiếng thúc giục lực lượng chống chính quyền lâm thời Kiev hoãn tiến hành trưng cầu dân ý nhằm có thời gian cho đàm phán tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Sau khi ông Putin đưa ra lời kêu gọi nói trên, phe biểu tình đã hội ý và vào ngày 8.5 đã từ chối nghe theo đề xuất của tổng thống Nga.

“Ngày tổ chức trưng cầu dân ý sẽ không bị hoãn”, ông Pushilin cho biết, đồng thời nói thêm rằng hội đồng điều hành “Cộng hòa nhân dân Donetsk” đã bỏ phiếu thống nhất cứ tiến hành trưng cầu dân ý.

Hoàng Uy

>> Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine
>> Thương vong tăng nhanh tại Ukraine
>> Giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine: 4 binh sĩ chết, 30 người bị thương
>> Nghi vấn tấn công bằng khí độc ở Ukraine
>> Trên 2.000 người tấn công trụ sở cảnh sát Odessa - Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.