Xin lỗi người bị oan

19/04/2013 03:45 GMT+7

Viện KSND tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức xin lỗi công khai việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam oan sai đối bà Trần Thị Tiểu Minh (Giám đốc DNTN vàng bạc Ý Nhật, ở tiểu khu 2, P.Hải Đình, TP.Đồng Hới, Quảng Bình).

Ngày 9.4.2012, bà Minh gặp bà Mai Thị Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Anh Trang, đối chiếu nợ nhưng bà Lâm không đồng ý rồi bỏ đi. Bà Minh đuổi theo và gọi điện cho một người nữa đến chặn xe bà Lâm, buộc bà này viết giấy ghi còn nợ mình 17,5 tỉ đồng.

Ngày 18.6.2012, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố bị can Trần Thị Tiểu Minh về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Tuy nhiên, dựa trên kết quả điều tra, Viện KSND Quảng Bình nhận thấy hành vi của bà Minh không cấu thành tội như trên nên ra quyết định đình chỉ vụ án.

T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.