Hủy án sơ thẩm vì không ghi mức án trong biên bản nghị án

03/01/2014 15:06 GMT+7

(TNO) Ngày 3.1, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm phát hiện biên bản nghị án của tòa sơ thẩm không ghi mức án nên quyết định hủy bản án sơ thẩm.

(TNO) Ngày 3.1, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm phát hiện biên bản nghị án của tòa sơ thẩm không ghi mức án nhưng bản án của tòa lại có mức án.

>> Tù chung thân cho hai bị cáo truy sát người va chạm giao thông

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM quyết định hủy bản án sơ thẩm đối với Lê Ngọc Đạt (25 tuổi) và Trần Hoài Bảo (26 tuổi, cùng ngụ quận 8, TP.HCM) cùng mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, tối 4.6.2012, sau khi nhậu xong, Đạt chở Bảo đi cùng Trần Nguyễn Trung Hiếu (đi xe riêng) ra về. Đến trước Bưu điện Chợ Lớn (quận 5, TP.HCM) thì xe của Dương Hy Tài chở Trần Hoàng Tuấn suýt va vào xe của Hiếu nên Hiếu hỏi: “mày muốn gì?”.

Thấy Hiếu hung dữ, hai thanh niên không dám nói gì, chỉ chở nhau đi tiếp. Hiếu gọi Đạt, Bảo đuổi theo. Vừa qua khỏi cầu Chà Và, Hiếu không đuổi nữa mà bỏ về nhà. Còn Đạt và Bảo vẫn tiếp tục truy đuổi Tài và Tuấn.

Đến đầu hẻm 85 đường Bùi Minh Trực thì xe của Tài chết máy. Vừa đuổi kịp, Bảo lấy roi điện dí vào người Tuấn khiến anh này té xuống đường. Tài hoảng sợ, vứt xe, chạy trốn.

Lúc này, Đạt và Bảo cầm gậy và gạch ống đánh vào người, đầu Tuấn khiến anh chết trước khi nhập viện.

Bị người dân truy đuổi, Bảo dùng roi điện chống trả rồi cùng Đạt tẩu thoát.

Biết không thoát tội, vài ngày sau Đạt và Bảo ra công an đầu thú.

Nhận định 2 bị cáo có nhiều tiền án, vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội “giết người” và phạm tội quyết liệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên Viện KSND TP.HCM kháng nghị tăng mức hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với 2 bị cáo.

Tuy nhiên tại phiên toà phúc thẩm, đại diện Viện KSND Tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa nhận định kháng nghị tăng án là có cơ sở nhưng trong biên bản nghị án của toà sơ thẩm không ghi mức án áp dụng cho từng bị cáo là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nên đề nghị HĐXX tuyên hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại.

Sau khi nghị án, HĐXX chấp nhận đề nghị trên.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Giám đốc giết người, tạo hiện trường giả, nhận án tử hình
>> Mới ra tù, lại giết người
>> Bắt nữ quái liên quan vụ giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.