Bắt giam nguyên Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi

23/12/2006 16:47 GMT+7

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt tạm giam, khám xét nhà riêng và nơi làm việc đối với ông Phạm Minh Cảnh, sinh năm 1964, nguyên Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Lợi về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”.

Trước đó, ngày 22/12/2006, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã khởi tố, bắt giam Lê Văn Phước, sinh năm 1962, ngụ P.1, thị xã Bạc Liêu, về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT năm 2006, thông qua “cò” Lê Văn Phước, ông Cảnh (lúc đó là Trưởng phòng phổ thông Sở GD-ĐT Bạc Liêu) đã cấu kết với hai bị can Nguyễn Hoàng Huy (cán bộ Sở GD-ĐT) và Nguyễn Quốc Nghiêm, giáo viên Trường THPT Lê Văn Đẩu, Châu Hưng, Vĩnh Lợi nhằm nâng điểm cho rất nhiều trường hợp không đủ điểm đậu tốt nghiệp. Mỗi trường hợp được nâng điểm với giá 8 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án chạy điểm này, Công an tỉnh Bạc liêu đã bắt tạm giam 4 bị can. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ để đưa ra xét xử trước pháp luật.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.