Bị bắt vì chế 'bom' dằn mặt đồng nghiệp

21/01/2014 21:15 GMT+7

(TNO) Ngày 21.1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Đoàn Văn Đức (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Tịnh An, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) để điều tra về hành vi “đe dọa giết người”.

 Bị bắt vì “dọa” bằng thiết bị nổ
Đoàn Văn Đức tại cơ quan công an

Trước đó, anh Nguyễn Văn Hiệp (ngụ cùng xã Mỹ Tịnh An) trình báo nhà anh có 4 thùng loa của khách gửi sửa “có cài thiết bị nổ”.

Anh Hiệp cho biết ngày 18.1 có một người chạy xe ba gát máy chở đến nhà anh 1 amly, 1 DVD và 4 thùng loa, sau đó có người điện thoại tới nhờ sửa giùm. Ngày 20.1, anh Hiệp mở thùng loa ra xem thì phát hiện bên trong được tháo rỗng và có nhiều bình đựng xăng, dây điện kích nổ, một điện thoại di động và một chùm que diêm quẹt. Khi  công an tới kiểm tra tiếp các thùng loa khác đều có thiết bị tương tự.

Qua điều tra, các trinh sát đã bắt giữ Đức.

Tại cơ quan công an, Đức khai mình cũng làm nghề sửa điện tử như Hiệp. Do 2 bên xảy ra mâu thuẫn nên Đức đã mua hơn 30 lít xăng, điện thoại di dộng, dây điện và chế tạo thiết bị kích nổ đặt trong 4 thùng loa. Sau đó Đức tìm gặp anh Lê Kim Hùng (ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành), làm nghề chở thuê xin số điện thoại, đưa trước 150 ngàn đồng và dặn khi nào có hàng sẽ điện thoại nhờ Hùng chở giùm.

Khi chế tạo xong các thiết bị nổ cho vào 4 thùng loa, Đức kêu em trai là Đoàn Nguyên Hạnh lấy tên giả và sử dụng sim rác gọi cho anh Hùng tới một điểm ven đường chở 4 thùng loa đến nhà anh Hiệp nhờ sửa.

Sau khi bị bắt, Đức khai chỉ muốn dọa cho Hiệp sợ, vì vậy các máy điện thoại trong thùng loa không có gắn sim.  

Tin, ảnh: Phương Hà

>> Pháp bắt 2 nghi can đe dọa giết người hàng loạt
>> Tạm giữ 2 đối tượng dùng súng đe dọa giết người
>> Bắt giám đốc ngân hàng vì đe dọa giết người
>> Hà Nội: Bắt khẩn cấp đối tượng đe dọa giết người 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.