Báo động về số người chết trong lúc tắm

01/05/2012 11:31 GMT+7

Bộ Y tế Nhật Bản đã mở một cuộc điều về hiện tượng tử vong trong khi tắm sau khi cơ quan thống kê công bố con số 14.000 người chết hàng năm khi đang tắm – gấp 3 lần so với số người chết vì tai nạn ô tô.

Theo đó, 4.612 người đã chết do tai nạn giao thông tại Nhật trong năm 2011.
 
Bộ Y tế, Lao động và An sinh xã hội đã công bố một cuộc khảo sát quy mô toàn quốc đầu tiên về số ca tử vong khi tắm sau khi các chính quyền địa phương đang bắt đầu thu thập những số liệu thống kê cho thấy số nạn nhân chết khi tắm tập trung nhiều vào nhóm người tuổi cao.

 Báo động về số người chết trong lúc tắm 1
Hình minh họa

Số lượng người chết vì tắm cao ở Nhật ít nhiều ảnh hưởng bởi thói quen tắm của người dân xứ mặt trời mọc này. Thông thường, người Nhật coi việc tắm không chỉ để làm sạch cơ thể mà còn để thư giãn bản thân sau một ngày dài làm việc vất vả. Trong một số cộng đồng có truyền thống lâu đời thì tắm còn có ý nghĩa làm ấm cơ thể trong ngày đông giá rét.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.