Vụ buôn lậu 134 container vải: Truy tố 3 bị can nguyên là cán bộ hải quan

18/12/2007 00:35 GMT+7

Viện KSND TP.HCM đã có cáo trạng truy tố 10 bị can trong đường dây buôn lậu vải. Trong đó, 3 bị can nguyên là cán bộ hải quan gồm Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trung Hải, Tô Ngọc Hiền bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm ..."; 7 bị can còn lại bị truy tố về tội "Buôn lậu".

Theo cáo trạng, lợi dụng việc Công ty UNIMAX nhập khẩu nguyên liệu vải để may gia công xuất thành phẩm được miễn kiểm hoá, Nguyễn Anh Tú (nguyên Trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty UNIMAX Sài Gòn) đã móc nối với Nguyễn Việt Thắng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Phương Đông) và Thạch Lễ Chân (buôn bán vải) hình thành đường dây buôn lậu vải. Chỉ trong hai năm 2003 và 2004, đường dây này đã nhập lậu trót lọt 134 container với trị giá tính thuế lên đến trên 43 tỉ đồng. Để cho đường dây này hoạt động êm xuôi còn có sự tiếp tay, xác nhận khống hàng vào khu chế xuất của một số nhân viên hải quan cổng khu chế xuất Tân Thuận.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.