Bình Phước: Thêm một người tử vong do chó dại cắn

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
15/05/2023 18:42 GMT+7

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bình Phước đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong do chó dại cắn.

Ngày 15.5, thông tin từ Trung tâm Y tế (TTYT) H.Bù Đốp, Bình Phước cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận một người đàn ông tử vong do chó dại cắn. Nạn nhân là ông L.V.X. (56 tuổi, ngụ ấp 5, xã Thanh Hòa).

Thêm một người tử vong do chó dại cắn tại Bình Phước

Theo TTYT H.Bù Đốp, trước ngày nhập viện khoảng 2 tháng, ông L.V.X bị chó hàng xóm cắn nhưng không tiêm huyết thanh, vắc xin phòng bệnh dại. 

Đến ngày 28.4, ông X. xuất hiện các triệu chứng sợ nước, ánh sáng, thu mình và có cảm giác khó thở. Thấy bệnh trở nặng nên ngày 29.4, người nhà đưa ông X. đến TTYT H.Bù Đốp và được chuyển ngay lên Bệnh viện đa khoa Bình Phước. Sau đó cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM để điều trị nhưng đến ngày 30.4 thì bệnh nhân tử vong.

Bình Phước: 2 trường hợp tử vong do chó dại cắn - Ảnh 1.

Người dân Bình Phước tiêm phòng cho vật nuôi để phòng bệnh dại

HG

Ngay sau khi sự việc xảy ra, TTYT H.Bù Đốp đã vận động những người chăm sóc người bệnh đi tiêm vắc xin phòng bệnh dại, đồng thời chỉ đạo Trạm y tế xã Thanh Hòa tham mưu cho UBND xã tiêm phòng vắc xin cho đàn chó, mèo trong khu vực.

Cùng ngày 15.5, trao đổi với PV.Thanh Niên, bác sĩ Phạm Hoàng Xuân, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, cho biết từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 2 trường hợp bị chó dại cắn tử vong. Trước đó, 1 trường hợp cũng được ghi nhận tại H.Đồng Phú.

Cũng theo bác sĩ Xuân, sau khi các nạn nhân bị chó dại cắn tử vong được ghi nhận, ngành y tế đã tăng cường tuyên truyền người dân khi bị chó dại cắn cần nhanh chóng đi tiêm phòng vắc xin ngừa dại sớm.

Mới đây, UBND tỉnh Bình Phước cũng đã có văn bản yêu cầu Sở NN-PTNT chỉ đạo Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh phối hợp, hướng dẫn UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh; tổ chức tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 70% tổng đàn trong giai đoạn 2023 - 2025 và trên 80% trong giai đoạn 2026 - 2030.

Để đảm bảo việc tiếp cận vắc xin phòng bệnh dại cho người, UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu phổ biến địa chỉ các điểm tiêm phòng bệnh dại và truyền thông hướng dẫn người bị chó, mèo cắn đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.