Binh sĩ Nga bắt đầu rút khỏi Kazakhstan

14/01/2022 06:41 GMT+7

Chính phủ Kazakhstan đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến hỗ trợ kiềm chế bạo lực ở quốc gia Trung Á này.

Lực lượng CSTO làm lễ rút quân khỏi Kazakhstan

Reuters

AFP ngày 13.1 đưa tin hơn 2.000 binh sĩ do Nga dẫn đầu bắt đầu rút khỏi Kazakhstan sau khi được triển khai đến hỗ trợ chính phủ nước này dập tắt tình trạng bạo lực bùng phát từ các cuộc biểu tình phản đối giá năng lượng tăng cao.

Hôm 5.1, chính phủ Kazakhstan đã kêu gọi Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) cử lực lượng gìn giữ hòa bình đến hỗ trợ kiềm chế bạo lực ở quốc gia Trung Á này. “Chiến dịch gìn giữ hòa bình đã kết thúc. Nhiệm vụ đã hoàn thành”, tướng Nga Andrei Serdyukov, chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO được điều tới Kazakhstan, tuyên bố.

Liên minh CSTO rút quân khỏi Kazakhstan

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev của Kazakhstan hôm 12.1 cho biết lực lượng của Nga và các nước đồng minh đã “đóng vai trò rất quan trọng trong việc ổn định tình hình đất nước”. Giới chức Kazakhstan cho hay tình hình đã bắt đầu ổn định trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.