Bình Thuận cần phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế để phát triển

05/07/2014 02:11 GMT+7

Tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại Bình Thuận, sáng 4.7, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh, về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

Tổng bí thư cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng bộ Bình Thuận đã đề ra trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh, cần nhận rõ tình hình, thời cuộc từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và đến năm 2020, bên cạnh mặt thuận lợi cơ bản, còn không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, cần chuẩn bị thật tốt phương án đối phó, chủ động trước diễn biến tình hình, không được chủ quan. Kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, muốn kinh tế phát triển thì đất nước phải ổn định, Đảng ta phải thực sự trong sạch vững mạnh…

Tổng bí thư chỉ rõ: Bình Thuận cần phát triển mạnh kinh tế biển, phát huy lợi thế là một trong ba nơi có ngư trường lớn nhất cả nước, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đặc biệt là giữ cho được chủ quyền, tập trung xây dựng đảo Phú Quý trong chiến lược phát triển chung của đất nước; chống nước biển xâm thực, xói lở bờ biển, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, giữ gìn bảo vệ môi trường.

* Chiều cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Nhà máy phong điện 1 - Bình Thuận, giai đoạn 1, đặt tại xã Bình Thạnh, H.Tuy Phong.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.