'BlackPink chỉ cần diễn 4 đêm, bằng doanh thu nghệ thuật chúng ta phấn đấu đến năm 2030'

31/10/2023 17:38 GMT+7

Đại biểu Quốc hội so sánh chỉ cần 4 đêm diễn của nhóm nhạc BlackPink đã bằng doanh thu nghệ thuật biểu diễn mà Việt Nam phấn đấu đến năm 2030.

Chiều 31.10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các nội dung kinh tế - xã hội. Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (đoàn Phú Yên) đã dành thời gian phát biểu về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa và nhắc đến nhóm nhạc BlackPink (Hàn Quốc) mới đến biểu diễn ở Việt Nam.

'Blackpink chỉ cần diễn 4 đêm, bằng chúng ta phấn đấu đến năm 2023' - Ảnh 1.

Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, đoàn Phú Yên

QUỐC HỘI

Dẫn câu chuyện về nhóm nhạc BlackPink (Hàn Quốc) sang Việt Nam biểu diễn hồi tháng 7, ông Nghĩa cho hay chỉ trong 2 đêm, doanh thu lên tới 13 triệu USD.

Để thấy sự tương quan, vị đại biểu nhắc đến chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam được phê duyệt năm 2016, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 tổng giá trị doanh thu nghệ thuật biểu diễn đạt 20 triệu USD, đến năm 2030 đạt 31 triệu USD.

"Như vậy, 2 đêm diễn của BlackPink đã bằng non nửa con số chúng ta phấn đấu đến năm 2030. Điều này rất đáng suy nghĩ", ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cho biết khi vào TP.HCM làm việc, lãnh đạo Sở VH-TT-DL nói do sân vận động tại đây không đủ tiêu chuẩn, nếu không BlackPink đã diễn thêm 2 đêm nữa. "Vậy chỉ cần 4 đêm diễn, doanh thu của họ đã bằng chúng ta phấn đấu đến năm 2030", ông nói.

Từ những con số nêu trên, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa nhận định dư địa phát triển nghệ thuật biểu diễn tại Việt Nam là rất lớn, nhưng còn nhiều vấn đề.

Ông Nghĩa lấy ví dụ về tình trạng "nhà hát không có diễn viên, diễn viên không có nhà hát". Thực tế cho thấy có những nhà hát, trung tâm biểu diễn nghệ thuật quản lý tới 5 khu đất vàng giữa thành phố nhưng chỉ vận hành 1 điểm, 4 địa điểm còn lại thì bỏ hoang hoặc cho thuê, tốn tiền bảo vệ, tốn tiền điện nước. Ngược lại, phần lớn các đoàn biểu diễn nghệ thuật không có nơi biểu diễn, muốn diễn thì phải đi thuê.

Hay như câu chuyện về nhân lực, có những nghệ sĩ đã thành nghề 10 năm nhưng vẫn phải bỏ, phải thôi vì không được biên chế.

"Có diễn viên nói vui rằng, bây giờ đóng vai thanh niên xung phong thì phải 18 - 20 tuổi, nhưng toàn diễn viên 40 - 50 tuổi. Béo khỏe, vui vẻ mà vào vai bộ đội, thanh niên xung phong gian khổ thì vất vả cho cả người diễn và người xem", ông Nghĩa nói, và đề nghị phải tạo dư địa cho các nghệ sĩ sáng tạo, để có tác phẩm xứng tầm.

80 tuổi vẫn phải đi đăng ký kết hôn để bán nhà?

Vị đại biểu còn dẫn lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rằng phát triển văn hóa thì trọng tâm là con người, tránh tư duy văn hóa chỉ là giải trí. Mà đã là con người, trước hết phải phát triển văn hóa công vụ, đạo đức công vụ.

Ông Nghĩa đề cập thực tiễn khi nhiều người dân phàn nàn về các thủ tục hành chính công vụ, không ít cán bộ hiện nay "cố gắng làm cho những quy định cũ kỹ trở nên cũ kỹ hơn".

Điển hình như việc cụ già 80 tuổi muốn bán căn nhà tập thể để dưỡng già, nhưng cán bộ yêu cầu phải trình giấy đăng ký kết hôn để làm thủ tục, không có thì không được, vì không giấy tờ nào thay thế được.

"Các cụ lấy nhau mấy chục năm, chiến tranh, rồi lúc hờn lúc dỗi mất đâu đó. Muốn làm được thủ tục thì phải dắt nhau đi đăng ký kết hôn lại, không có cách nào khác", ông Nghĩa nói và cho rằng những nảy sinh như vậy chưa được chấn chỉnh kịp thời, đôi khi còn coi đó là bình thường, dẫn tới sự xói mòn lòng tin của người dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.