Bộ Công an cảnh báo rủi ro khi chơi hụi

Trần Cường
Trần Cường
24/10/2023 20:17 GMT+7

Chơi hụi là hình thức tự phát và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi chủ hụi ôm tiền bỏ trốn, vỡ hụi thì người dân sẽ khó có thể lấy lại được tiền đã đóng. Do vậy, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia hoạt động này.

Theo Bộ Công an, hoạt động chơi hụi (hay còn gọi là họ, phường) không bị cấm tại nước ta, tuy nhiên luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia. Thực tế, thời gian qua, cả nước liên tiếp xảy ra các vụ vỡ hụi khiến nhiều người tham gia có nguy cơ mất tài sản.

Bộ Công an cảnh báo rủi ro khi chơi hụi - Ảnh 1.

Công an tuyên truyền pháp luật liên quan đến hụi, phường

BCA

Bộ Công an cho hay, việc tham gia hụi là một hoạt động theo tập quán của người dân, dựa trên niềm tin và các mối quan hệ. Do vậy, người tham gia thường không đề cao cảnh giác.

Mặt khác, chơi hụi không giống như các loại hình cho vay hay tiết kiệm, chủ hụi không cần tài sản đảm bảo. Hai bên thường thỏa thuận miệng hoặc giấy tờ viết tay mà không có thỏa thuận bằng văn bản. Do vậy, khi xảy ra vỡ hụi thì người tham gia khó có thể được bồi thường đầy đủ.

Theo Bộ Công an, chơi hụi là hoạt động mang tính tự phát, ít công khai, không báo với chính quyền. Bên cạnh đó, số lượng người tham gia đông nhưng ít biết về nhau. Chủ hụi cũng không thông tin đầy đủ cho người chơi, thậm chí đưa thông tin gian dối, phớt lờ thông tin của những người cùng tham gia.

Nhiều chủ hụi lợi dụng uy tín, mối quan hệ hoặc trả lãi cao để thu hút nhiều người tham gia. Khi thu được số tiền góp hụi đủ lớn thì các đối tượng có thể sẽ chiếm đoạt và bỏ trốn.

Để tránh bị mất tài sản, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến chơi hụi, như tiền lãi không được vượt quá 20%/năm (tức khoảng 1,6%/tháng).

Bên cạnh đó, người dân nên tìm hiểu kỹ về nhân thân của chủ hụi; tìm hiểu kỹ về hoạt động của dây hụi định tham gia, có thể yêu cầu chủ hụi cho xem hoặc sao chụp, kiểm tra về số lượng người tham gia, sổ ghi hụi, số tiền góp hụi; tìm hiểu điều kiện kinh tế của chủ hụi, các thành viên góp hụi để đánh giá mức độ rủi ro và để phục vụ giải quyết tranh chấp về sau nếu có.

Đồng thời, người dân nên lập văn bản và yêu cầu công chứng các thỏa thuận về hụi. Nếu chủ hụi điều hành từ 2 dây hụi trở lên hoặc số tiền góp hụi từ 100 triệu trở lên thì phải báo cho UBND cấp xã biết để rà soát, quản lý, theo dõi và phòng ngừa.

C02 khuyến cáo, người dân khi phát hiện các thông tin như nhiều dây hụi của chủ hụi bị vỡ hoặc nhiều thành viên bỏ hụi thì cần báo cho chính quyền địa phương để giải quyết kịp thời.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 24.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.