Bố dựng hình ảnh người con đã mất bằng AI

03/01/2024 13:21 GMT+7

Một số công ty Trung Quốc đang dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra phiên bản số của những người đã khuất, giúp người thân tưởng nhớ và gìn giữ ký ức về họ.

Wu Seakoo và vợ ông hiện sử dụng công nghệ AI để tạo ra hình đại diện cho người con trai 22 tuổi Xuanmo qua đời vì đột quỵ khi đang theo học tại Trường đại học Exeter (Anh).

Vì quá thương nhớ con trai, ông Wu bắt đầu nghiên cứu cách "hồi sinh" người con đã mất bằng công nghệ deep learning. Theo euronews, ông Wu đã chi hàng nghìn USD để thuê các công ty AI tạo ra "bản sao" của con trai thông qua hình ảnh, video, bản ghi âm giọng nói.

Bố dựng hình ảnh người con đã mất bằng AI- Ảnh 1.

Ông Wu tin rằng công nghệ sẽ giúp mình nguôi ngoai nỗi đau mất con

Chụp màn hình

Những phiên bản được tạo ra vẫn còn khá thô sơ nhưng đủ để vợ chồng Wu cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ông đã thuê một nhóm người thu thập cơ sở dữ liệu chứa lượng lớn thông tin về con trai mình với mong muốn tạo ra một bản sao giống thực tế, có khả năng hoạt động và sinh sống trong không gian ảo. Trong tương lai, những thuật toán mạnh mẽ có thể xây dựng một hình đại diện sao chép chính xác lối suy nghĩ và lời nói của Xuanmo, ông Wu chia sẻ.

Theo các chuyên gia, ngành công nghiệp "bot ma" đang bùng nổ ở Trung Quốc. Một số công ty Trung Quốc tuyên bố đã tạo ra hàng nghìn "người kỹ thuật số" chỉ từ 30 giây hình ảnh, video của người quá cố.

Wu Wuliu - blogger 24 tuổi cho biết anh đã đào tạo một chatbot dựa trên người bà đã mất của mình. Dù phản hồi của chatbot còn nhiều hạn chế, anh cho biết cảm thấy rất vui khi được nhìn và nói chuyện nhiều hơn với bà.

Công ty được ông Wu Seakoo thuê - Super Brain chỉ mất 20 ngày để hoàn thành một hình đại diện cơ bản với mức giá khoảng 1.400 - 2.800 USD. Zhang Zewei - nhà sáng lập Super Brain cho biết công ty đã nhận được hơn 200 đơn đặt hàng kể từ tháng 3.2023, hầu hết các đơn đến từ những bậc cha mẹ mất con vì bệnh tật, tai nạn hoặc thiên tai.

Vào dịp Tết Thanh minh năm 2023, một nghĩa trang ở Trung Quốc đã sử dụng phần mềm GPT và AI nhân bản giọng nói để tái tạo những người đã khuất. Theo Insider, nghĩa trang trên cho biết hàng nghìn người đã sử dụng nền tảng này, với mức phí khoảng 7.300 USD dành cho một bản sao.

Công nghệ AI có thể mang lại sự an ủi cần thiết cho người nhà của người đã khuất. Dù vậy, chuyên gia cảnh báo AI có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về mặt đạo đức. Haibing Lu - Giáo sư tại Đại học Santa Clara cho biết, những kẻ lừa đảo có thể sử dụng AI để lừa gia đình của người đã khuất.

Có thể mong đợi từ thế giới AI trong năm 2024?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.