Bố mẹ và con gái cùng vào tù vì buôn bán ma túy

22/03/2024 16:41 GMT+7

Trong 5 bị cáo bị tuyên phạt án tù về tội buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, có 3 bị cáo trong cùng một gia đình ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa).

Ngày 22.3, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép đối với các bị cáo: Nguyễn Thị Nhật Lệ (47 tuổi, ngụ P.Phú Sơn, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), Hà Thị Pớt (45 tuổi), Hà Văn Khôi (52 tuổi, chồng của Pớt, cùng ngụ khu phố Buốn, TT.Mường Lát, H.Mường Lát, Thanh Hóa), Hà Thị Hồng (28 tuổi, ngụ P.Quảng Thắng, TP.Thanh Hóa; con gái của vợ chồng Khôi và Pớt), Tống Thị Bích (52 tuổi, ngụ P.Đông Sơn, TP.Thanh Hóa).

Bố mẹ và con gái cùng vào tù vì buôn bán ma túy- Ảnh 1.

Các bị cáo (những người đứng) tại phiên tòa

PHÚC NGƯ

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng 12 giờ ngày 19.11.2022, tại khu vực đường Đinh Lễ (thuộc P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa), lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang bị cáo Nguyễn Thị Nhật Lệ đang tàng trữ, vận chuyển 1 bánh heroin và hơn 508 gram hồng phiến.

Kết quả điều tra xác định Lệ nhận 70 triệu đồng tiền đặt cọc của Tống Thị Bích đi mua ma túy về bán cho Bích. Sau khi nhận được tiền, Lệ chuyển 60 triệu đồng cho Hà Thị Hồng để Hồng chuyển cho bố mẹ mình là Khôi và Pớt.

Khi nhận được tiền, vợ chồng Khôi mua số ma túy trên của một người đàn ông ở Lào, sau đó cất giấu bên trong gói hàng hóa và gửi xe khách từ H.Mường Lát đến TP.Thanh Hóa cho Lệ.

Quá trình mua bán và gửi ma túy, Hồng là người nhận tiền đặt cọc mua ma túy và hướng dẫn cách nhận ma túy cho Lệ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt án chung thân đối với các bị cáo Nguyễn Thị Nhật Lệ, Hà Thị Pớt và Hà Văn Khôi; 16 năm 6 tháng tù đối với Hà Thị Hồng; 16 năm tù đối với Tống Thị Bích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.