Bỏ nguyên tắc để can dự

10/03/2023 14:30 GMT+7

Xung đột ở Ukraine tiếp tục là nơi tiêu tốn tiền bạc của EU. Ukraine muốn EU chi viện thêm vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự trị giá 4 tỉ euro và EU đã cam kết sẽ đáp ứng một nửa.

Bỏ nguyên tắc để can dự - Ảnh 1.

Lãnh đạo EU và Tổng thống Ukraine (giữa)

REUTERS

EU đã "đâm lao phải theo lao" trong việc hậu thuẫn Ukraine giao tranh với Nga. EU sẽ còn phải tiếp tục như thế trong thời gian tới không còn là chuyện lạ nữa. Tới nay, EU cùng với Mỹ và NATO tận dụng chiến sự Ukraine để làm Nga thiệt hại về chính trị, kinh tế, quân sự và an ninh ở châu Âu, nhưng đồng thời lại bị chính Ukraine biến thành "con tin". "Gót chân Achilles" đối với Mỹ, EU và NATO ở Ukraine là nếu Kyiv thua cuộc thì Mỹ, EU và NATO cũng "bại trận" trước Nga.

Cho nên, Mỹ, EU và NATO buộc phải cố gắng đáp ứng các yêu cầu, đòi hỏi của Ukraine. Để làm việc đó, EU đã vài lần phải vứt bỏ không ít nguyên tắc từng được coi là bất di bất dịch. Mới đây nhất, ở chính viện trợ quân sự 2 tỉ euro trên khi lần đầu tiên EU bỏ ra 1 tỉ euro trong số này để trực tiếp mua sắm đạn dược và vũ khí cho EU. Mua sắm chung như thế xưa nay chưa từng có trong lịch sử EU bởi không được luật pháp chung của khối này cho phép.

Mẹ của ông trùm nhóm quân sự Wagner thắng kiện EU

Bây giờ, EU thay đổi cả diện mạo lẫn bản chất chỉ vì Ukraine. EU phải làm vậy để cứu vãn và củng cố sự thống nhất trong nội bộ, ngăn cản nguy cơ liên minh bị phân rẽ, giúp các thành viên vừa không khó xử với Ukraine vừa không hục hặc với nhau trong nội bộ EU. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.