Bộ Y tế Campuchia công bố dịch vụ y tế, cấp cứu tại SEA Games 32

Văn Trình
Văn Trình
20/04/2023 19:10 GMT+7

Ngày 20.4, Bộ Y tế Campuchia đã ra thông báo về việc chuẩn bị kế hoạch bảo vệ sức khỏe và cấp cứu phục vụ SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5.5 đến ngày 17.5 tại nước này.

Đi cùng với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trong cuộc họp ngày 18.4, Ủy ban Olympic Campuchia cũng đốc thúc những công tác hậu cần như an ninh, trật tự và y tế cần gấp rút hoàn thành. Ngày 20.4, Bộ Y tế của Campuchia đã có cuộc họp và đã ra thông báo chính thức về các dịch vụ y tế, cấp cứu họ đã chuẩn bị tại SEA Games 32.

Theo đó, để đảm bảo cho SEA Games 32 tại Campuchia được diễn ra một cách trơn tru nhất, Bộ Y tế Campuchia đã liên kết và sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ phận làm nhiệm vụ an ninh, trật tự cả trong và ngoài địa điểm thi đấu. Đáng chú ý, Bộ Y tế Campuchia đã giới thiệu tất cả các đơn vị trực thuộc có liên quan, trong đó có sự tham gia của một số cơ sở y tế tư nhân để chuẩn bị y tế và cấp cứu.

Theo công bố, sẽ có 7 bệnh viện đạt chuẩn quốc gia, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp gặp nạn gồm: bệnh viện quốc gia Techo Santepheap, bệnh viện Calmette, bệnh viện Hữu nghị Campuchia - Trung Quốc, Preah Kosomak, bệnh viện Hữu nghị Khmer - Liên Xô, bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh viện Ang Duong và Trung tâm sức khỏe bà mẹ và trẻ em quốc gia. Ngoài ra, các bệnh viện ở Siem Reap, Sihanoukville, Kampot và Kep cũng đã sẵn sàng cho SEA Games 32.

Bộ Y tế Campuchia công bố dịch vụ y tế, cấp cứu tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Ông Mam Bunheng, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu trong cuộc họp ngày 20.4

KHMER TIMES

Theo công bố của Bộ Y tế Campuchia, có tổng cộng có 833 bác sĩ và 114 xe cứu thương phục vụ cho đại hội lớn nhất Đông Nam Á. Trong đó, thủ đô Phnôm Pênh là nơi tập trung nhiều bác sĩ và xe cứu thương nhất với lần lượt là 457 bác sĩ và 72 xe cứu thương. 9 phòng khám di động (6 trong số đó ở Phnôm Pênh) và 11 lều y tế (7 ở Phnôm Pênh) cũng đã được bổ sung.

Trong trường hợp có vấn đề về sức khỏe, Bộ Y tế Campuchia đề nghị khuyến khích CĐV nước ngoài và cả trong nước đi đến địa điểm được liệt kê trong thông báo. Họ sẽ chuẩn bị sẵn mã QR Code của xe cứu thương, tên của bác sĩ và nhân viên chịu trách nhiệm, cũng như số điện thoại của từng địa điểm. Đồng thời, Bộ Y tế nước này sẽ cập nhật vị trí của các dịch vụ y tế và cấp cứu theo tình hình thực tế nếu số lượng du khách nước ngoài đến Campuchia tăng cao trong thời gian diễn ra SEA Games 32.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.