Bóng chuyền Quân đội khẳng định vị thế ở Đại hội thể thao toàn quốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
17/12/2022 10:03 GMT+7

2 đ ội bóng chuyền nam và nữ của đoàn Quân đội với lực lượng hùng hậu, đồng đều đã giành tấm HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9.

Tối 16.12, trận chung kết nam bóng chuyền trong nhà Đại hội thể thao toàn quốc năm 2022 chính thức khép lại với chiến thắng 3-1 ấn tượng của đội Quân đội. Như vậy, cả nam và nữ của đoàn Quân đội đều giành tấm HCV; đội Khánh Hòa giành HCB; đội TP.HCM giành tấm HCĐ.

Cầu thủ bóng chuyền nam Quân đội đã chơi bùng nổ trong trận chung kết Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022

l.n.h

Trở lại với diễn biến chính của trận chung kết bóng chuyền nam, với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trên sân, các cầu thủ Quân đội đã thi đấu bùng nổ với nhiều pha phối hợp ghi điểm chính xác. Kết thúc hiệp 1, Quân đội giành chiến thắng với điểm số 25-23, tạm thời vươn lên dẫn trước Khánh Hòa 1-0.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ Khánh Hòa quyết tâm, chủ động tấn công. Trong đó, các cầu thủ dày kinh nghiệm như Từ Thanh Thuận, Ngô Văn Kiều thi đấu ổn định giúp các cầu thủ Khánh Hòa hưng phấn và san bằng tỷ số 1-1 với điểm số hiệp đấu là 21-25.

Trong 2 hiệp còn lại, Quân đội hoàn toàn làm chủ thế trận và nhanh chóng giành chiến thắng với điểm số 25-16 và 25-14.

Trong khi đó, tại môn bóng chuyền trong nhà nữ, trận chung kết giữa Quân đội - Long An diễn ra gay cấn và vô cùng hấp dẫn. Đây là cuộc đối đầu được chờ đợi nhất của giải và đầy duyên nợ giữa 2 đội mạnh nhất Việt Nam hiện nay.

4 năm trước tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018, Long An đã thắng đội Quân đội để giành HCV. Năm nay, đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội với lực lượng đến từ CLB bóng chuyền nữ Thông tin đặt quyết tâm đổi màu huy chương đại hội.

Các cô gái bóng chuyền nữ Quân đội lên ngôi vô địch Đại hội thể thao toàn quốc

l.n.h

Bước vào trận đấu, với vị thế là đương kim vô địch, Long An nhập cuộc hứng khởi và nhanh chóng tạo khoảng cách về điểm số với Quân đội. Kết thúc hiệp 1, Long An giành chiến thắng với điểm số 25-19. Bước sang hiệp 2, đội tuyển bóng chuyền nữ Quân đội lấy lại tự tin và thắng lại với điểm số 25-16 để cân bằng tỷ số 1-1.

Tay chắn Bùi Thị Ngà thi đấu bùng nổ đem về tấm HCV cho đội bóng chuyền nữ Quân đội

t.n

Đến hiệp thứ 3, Long An liên tiếp ghi điểm nhờ khả năng đánh bóng uy lực sau vạch 3m của Thanh Thúy. Ở bên kia chiến tuyến, Bùi Thị Ngà cùng đồng đội với khả năng bám chắn và tấn công tốt đã thắng lại 25-22, qua đó dẫn 2-1.

Tại hiệp thứ 4, đội Quân đội đã thể hiện bản lĩnh của mình khi dù bị dẫn trước nhưng đã lội ngược dòng ấn tượng, với điểm số 28-26.

Ở trận tranh HCĐ, Quảng Ninh đánh rơi chiến thắng đáng tiếc và để Ninh Bình xếp thứ 3 giải đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.