Bóng chuyền Việt Nam tập trung bảo vệ hai tấm HCB tại SEA Games 32

Minh Tân
Minh Tân
05/04/2023 20:00 GMT+7

Hai đội tuyển bóng chuyền trong nhà nam và nữ Việt Nam đã tập trung tập luyện tại Ninh Bình với mục tiêu cùng có tấm HCB tại SEA Games 32 tại Campuchia.

Ngày 3.4 vừa qua, hai đội tuyển bóng chuyền Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Đội tuyển nam và nữ sẽ sắp xếp chia lịch tập luyện tại các nhà tập chính và phụ cùng hai đội bóng chuyền Ninh Bình. Ở buổi tập đầu tiên, cả hai đội tuyển tập nhẹ nhàng để các cầu thủ làm quen sân.

Bóng chuyền Việt Nam tập trung bảo vệ hai tấm HCB tại SEA Games 32 - Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong buổi tập đầu tiên

BTC

Trong danh sách đội tuyển nữ, ngoại trừ Lưu Thị Huệ vắng mặt không thể tập trung do đứt dây chằng, 17 thành viên còn lại đã có mặt đầy đủ. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục được tin tưởng bầu chọn là đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Dù vừa kết thúc giải đấu tại Nhật Bản, nhưng Thanh Thúy đã có mặt tại Ninh Bình để cùng đồng đội bước vào các giải đấu quan trọng trong năm 2023.

Với việc có mặt của những trụ cột như Thanh Thúy, Nguyễn Thị Bích Tuyền hay Đinh Thị Trà Giang..., đội tuyển nữ Việt Nam hy vọng đạt được mục tiêu đề ra. Trước mắt vào cuối tháng 4 này, đội tuyển nữ sẽ bước vào giải bóng chuyền vô địch các CLB châu Á tại Vĩnh Phúc, sau đó sẽ lên đường tới Campuchia tham dự SEA Games 32. Đây sẽ là cơ hội cọ xát chất lượng cao để thầy trò HLV Trần Tuấn Kiệt đạt được mục tiêu đề ra.

Bóng chuyền Việt Nam tập trung bảo vệ hai tấm HCB tại SEA Games 32 - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm bảo vệ tấm HCB

BTC

Tại Campuchia, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng Philippines, Myanmar và chủ nhà Campuchia. Còn ở bảng A là sự có mặt của Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Singapore. Ẩn số lớn nhất bảng B thuộc về đội tuyển Campuchia khi đội chủ nhà sử dụng nhiều cầu thủ ngoại kiều với mục tiêu giành huy chương tại giải đấu năm nay. Tuy nhiên mục tiêu bảo vệ HCB cũng là một thách thức bởi đội Philippines có khả năng sở hữu cầu thủ nhập tịch. Đội Thái Lan cũng tập trung chuẩn bị rất kỹ cho SEA Games lần này.

Trong khi đó, đội tuyển nam chỉ còn thiếu vắng "hot boy" Quản Trọng Nghĩa khi đang tập trung cùng đơn vị chủ quản là BTL Cảnh Sát Cơ Động nhằm chuẩn bị cho giải hạng A khởi tranh từ ngày 9.4. Tại SEA Games 32, đội tuyển nam Việt Nam nằm ở bảng B với Thái Lan, Malaysia và Myanmar. Bảng A có sự góp mặt của ĐKVĐ Indonesia, Campuchia và Singapore.

Bóng chuyền Việt Nam tập trung bảo vệ hai tấm HCB tại SEA Games 32 - Ảnh 3.

Đội tuyển bóng chuyền nam sẽ đối đầu với tuyển Thái lan tại SEA Games 32

BTC

Đối thủ chính ở vòng bảng của thầy trò HLV Trần Đình Tuyền sẽ là đội tuyển Thái Lan. Chắc chắn cả hai đội đều muốn thắng để tránh đội ĐKVĐ Indonesia ở bán kết. Ở đội tuyển dự SEA Games lần này, đội tuyển nam Việt Nam vẫn sẽ sử dụng bộ khung giàu kinh nghiệm như Giang Văn Đức, Từ Thanh Thuận, Huỳnh Trung Trực, Quản Trọng Nghĩa, Dương Văn Tiên. Lần gần nhất hai đội gặp nhau tại bán kết SEA Games 31 với chiến thắng thuộc về đội tuyển Việt Nam.

Môn bóng chuyền trong nhà nam và nữ tại SEA Games 32 sẽ khởi tranh từ ngày 5 đến 16.5 với thể thức chia làm 2 bảng, mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết đấu chéo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.