Bóng đá Indonesia rúng động bê bối bán độ trước thềm Asian Cup 2023

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/12/2023 17:26 GMT+7

Cảnh sát Indonesia cho biết đã tiến hành bắt 3 nghi phạm liên quan đến bê bối dàn xếp tỷ số giải trong nước.

Theo báo giới Indonesia, các vụ bắt giữ được thực hiện vào ngày 20.12 và đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ nước này khi diễn ra ngay thời điểm đội tuyển quốc gia đến Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn chuẩn bị VCK Asian Cup 2023.

Bóng đá Indonesia rúng động bê bối bán độ trước thềm VCK Asian Cup 2023 - Ảnh 1.

Ông Vigit Waluyo (giữa) bị bắt để thẩm vấn

KOMPAS

Tờ Suara cho biết, 3 nghi phạm bị bắt liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số một số trận đấu tại giải hạng 2 Indonesia (Liga 2) vào năm 2018. Trong đó, một trong số những người bị bắt để phục vụ điều tra có người đàn ông VW, viết tắt tên của Vigit Waluyo; 2 nghi phạm còn lại là DRN (Dewanto Rahadmoyo Nugroho) và KM (Kartiko Mustikaningtyas).

Theo báo giới Indonesia, cơ quan điều tra đã quyết định tạm giữ 3 nghi phạm để lấy lời khai, tạo thuận lợi cho quá trình điều tra mở rộng. Cuộc thẩm vấn bắt đầu được thực hiện từ 10 giờ ngày 20.12 về sự liên quan giữa 3 nghi phạm và những người khác trong vụ việc.

Vigit Waluyo bị nghi ngờ nhận 100 triệu IRD (gần 160 triệu đồng) cho mỗi trận dàn xếp tỷ số. Ông này cũng là nghi phạm trong vụ án tương tự vào năm 2019 khi còn là chủ sở hữu CLB PS Mojokerto Putra (PSMP).

Người đứng đầu Cơ quan điều tra chống mafia trong bóng đá của Cảnh sát Indonesia, Dani Kustoni cho biết ông hy vọng việc bắt giữ các nghi phạm lần này sẽ có tác dụng răn đe để những sự việc tương tự không xảy ra trong tương lai nữa.

Bóng đá Indonesia rúng động bê bối bán độ trước thềm VCK Asian Cup 2023 - Ảnh 2.

5 cầu thủ CLB Perserang Serang bị phạt vào năm 2021 liên quan đến bán độ

CHỤP MÀN HÌNH

Hồi năm 2021, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI Komdis) ban hành án phạt 5 cầu thủ CLB Perserang Serang khi vì cố gắng dàn xếp tỷ số một số trận đấu ở giải hạng 2 nước này (Liga 2). Theo đó, 5 cầu thủ này bị cấm thi đấu và đến sân từ 24 tháng đến 60 tháng gồm: Eka Dwi Susanto, Fandy Edy, Ivan Julyandhy, Aray Suhendri và Ade Ivan Hafilah.

Vào năm 2015, cựu danh thủ bóng đá Indonesia, Johan Ibo, từng bị cảnh sát bắt giữ vì dính líu đến nghi án hối lộ để dàn xếp một trận bóng đá ở giải hàng đầu nước này. Cầu thủ này bị bắt quả tang khi cố gắng hối lộ các cầu thủ CLB Pusamania Borneo FC để dàn xếp tỷ số trận gặp Persebaya Surabaya…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.