Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến HCV SEA Games thứ 4 liên tiếp

21/04/2023 09:00 GMT+7

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang đóng quân tập luyện tại Nhật Bản cho mục tiêu chinh phục ngôi vô địch môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Nỗ lực tuyệt vời của Chương Thị Kiều

Trong những ngày rèn quân ở Nhật Bản, HLV Mai Đức Chung đã rất vui với sự trở lại ấn tượng của Chương Thị Kiều. Trung vệ lì lợm của đội tuyển bóng đá nữ VN tập luyện rất sung và "nuốt" hết giáo án của ban huấn luyện. Nhiều lúc thấy "cô gái vàng" của mình tập hăng quá, HLV Mai Đức Chung phải gọi với vào, nói Kiều giảm bớt lại để tránh bị chấn thương.

Chương Thị Kiều là trường hợp hy hữu của bóng đá VN và cả bóng đá thế giới khi cô quyết định mổ cùng lúc cả 2 chân vào cuối tháng 8.2022 để kịp thi đấu SEA Games 32 và World Cup nữ 2023. Tính đến thời điểm này, trên thế giới, ngoài Kiều ra chỉ có duy nhất đội trưởng đội tuyển nữ Đức là Alexander Popp mổ cùng lúc cả 2 chân. Sau ca mổ lịch sử, với quyết tâm của mình, Chương Thị Kiều đã tập luyện vật lý trị liệu rất chăm chỉ để kịp thi đấu SEA Games.

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến HCV SEA Games thứ 4 liên tiếp - Ảnh 1.

Chương Thị Kiều kịp góp mặt ở SEA Games 32 giúp tuyển nữ VN có hàng thủ chắc chắn

VFF

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến HCV SEA Games thứ 4 liên tiếp - Ảnh 2.

Hệ thống phòng thủ của đội tuyển nữ Việt Nam đang sở hữu thủ môn Trần Kim Thanh rất xuất sắc, và sẽ thêm chắc chắn nếu Chương Thị Kiều lấy được phong độ đỉnh cao

VFF

Trong những ngày tập luyện tại Nhật Bản, đội tuyển nữ Việt Nam không có sự góp mặt của tiền đạo Huỳnh Như do cô bận thi đấu tại Bồ Đào Nha. Cách đây vài ngày, Huỳnh Như lại ghi bàn, giúp CLB Lank lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước CLB Damaiense ở vòng 18 giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Bồ Đào Nha. Dù SEA Games không thuộc "FIFA days" nhưng CLB Lank đã đồng ý cho Huỳnh Như về khoác áo đội tuyển Việt Nam. Chân sút số 1 của đội bóng 7 lần đoạt HCV SEA Games sẽ có mặt tại TP.HCM để bay cùng đồng đội sang Campuchia vào ngày 30.4.

Tất tần tật về 4 sân vận động SEA Games 32 của chủ nhà Campuchia

Bóng đá nữ Thái Lan và Philippines quyết lật đổ Việt Nam

Bóng đá nữ Việt Nam thống trị Đông Nam Á đã quá lâu nên người Thái rất "cay", còn đội bóng mới vùng lên bằng chính sách nhập tịch là Philippines cũng quyết lật đổ.

"Chúng tôi đang chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu lần thứ 4 liên tiếp đoạt HCV môn bóng đá tại SEA Games, nhưng nói thật lần này khó hơn bội phần các lần trước đây. Đội tuyển Thái Lan đang làm mới mình bằng các cầu thủ trẻ có thể lực sung mãn và chuyên môn tốt. Họ rất quyết tâm đánh bại chúng ta. Ngoài ra, Philippines cũng rất mạnh. Các cầu thủ nhập tịch cũng như các cầu thủ mang quốc tịch Philippines ở châu Âu và Mỹ có thể hình quá tốt. SEA Games 31 họ chưa thành công nên càng quyết tâm hơn, đầu tư rất lớn cho SEA Games lần này, nên chúng ta phải dè chừng họ", HLV Mai Đức Chung bày tỏ.

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến HCV SEA Games thứ 4 liên tiếp - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Nhật Bản, chuẩn bị cho SEA Games 32

VFF

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến HCV SEA Games thứ 4 liên tiếp - Ảnh 4.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo vàng) thắng giao hữu tại Nhật Bản

VFF

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến HCV SEA Games thứ 4 liên tiếp - Ảnh 5.

Thanh Nhã (số 19) ghi bàn tại Nhật Bản

VFF

Đáng mừng là trong khi đối thủ tiến bộ thì các cô gái Việt Nam cũng không đứng yên mà phấn đấu nâng cao trình độ từng ngày. Trong trận thắng đội Trường ĐH Thể dục thể thao Biwaco Seikei (Nhật) 4-0 ở trận giao hữu ngày 19.4, Thanh Nhã đã có pha đột phá từ giữa sân với tốc độ cao để ghi bàn nâng tỷ số 2-0. Bàn thắng của Thanh Nhã cho thấy lứa cầu thủ phía sau Huỳnh Như, Chương Thị Kiều đã rất bản lĩnh và trưởng thành, đủ sức làm nên một đội tuyển mạnh để chinh phục chiếc HCV bóng đá nữ tại SEA Games 32. 

Trong lịch sử môn bóng đá nữ tại SEA Games, bóng đá nữ Việt Nam vượt trội Thái Lan khi đã có 7 chức vô địch, trong khi Thái Lan chỉ có 5. Nếu vô địch SEA Games 32, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lần thứ 4 liên tiếp và lần thứ 8 vô địch SEA Games, thể hiện sức mạnh thống trị ở đấu trường Đông Nam Á.

Lịch thi đấu bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 32: ngày 3.5 gặp Malaysia; ngày 6.5 gặp Myanmar; ngày 9.5 gặp Philippines.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.